Tự chữa ung thư vú bằng ong đốt, người phụ nữ ở TP.HCM mất cả hai vú

Một phụ nữ tại TP.HCM đã phải cắt bỏ toàn bộ hai bên vú sau khi tự điều trị ung thư bằng cách cho ong đốt vào ngực, dẫn đến hoại tử nghiêm trọng.
- Cát Bà – Thiên đường biển đảo tuyệt vời cho mùa hè
- 12 cách dạy con phân biệt đúng sai bằng tình yêu thương
- Quan hệ cha mẹ – Con cái: Nền tảng đạo lý văn hóa Việt
Nội dung chính
Bệnh nhân tự ý điều trị theo thông tin trên mạng
Bệnh nhân là bà P.N.T. (42 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Hai năm trước, bà phát hiện có khối u cứng ở ngực. Dù được Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chẩn đoán mắc ung thư vú hai bên và chỉ định nhập viện điều trị, bà T. lại từ chối điều trị do rối loạn tâm lý.
Sau đó, gia đình tìm thông tin trên mạng và tin vào một phương pháp lan truyền rằng nọc ong có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong 24 giờ. Họ đã cho hàng chục con ong mật đốt trực tiếp vào vùng ngực của bà T. với hy vọng chữa khỏi bệnh.
Tình trạng sức khỏe trở nặng do nhiễm trùng
Việc điều trị sai cách khiến ngực phải của bệnh nhân sưng tấy, mưng mủ, thậm chí phải dùng dao lam tự rạch để lấy mủ. Tình trạng nhanh chóng chuyển biến nặng: ngực lở loét, chảy máu, hoại tử lan sâu vào thành ngực.
Khi bệnh trở nên không thể chịu đựng, bà T. mới đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh đã di căn hạch nách và cổ, kèm nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo
Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ hai bên vú và xử lý tổn thương vùng ngực. Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ do mất máu nhiều, bác sĩ phải vừa mổ vừa truyền máu liên tục.
Bác sĩ Phạm Anh Tú (Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á) cho biết:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Rất may, sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt và sẽ được tiếp tục hóa trị để kéo dài sự sống.”
Cảnh báo từ bác sĩ chuyên khoa
Bác sĩ Tú khuyến cáo người dân không nên tin vào các mẹo dân gian hay thông tin lan truyền chưa kiểm chứng, như cho ong đốt hoặc đắp lá chữa ung thư tại nhà.
“Những cách này không làm khối u biến mất mà còn khiến viêm loét, hoại tử, nhiễm trùng nặng, có thể dẫn đến tử vong,” bác sĩ nhấn mạnh.
Ông cũng khuyến cáo: khi có dấu hiệu bất thường ở ngực, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo: Một Thế Giới