Gần 200 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 đang bị cô lập do suối chảy siết, cầu bê tông – cầu sắt bị nước cuốn trôi. Hiện nhiều người bị mất liên lạc; một số khác được đoàn cứu hộ trợ giúp đã du dây vượt lũ.

Theo Thanh Niên, cầu qua sông Đăk Mi (gần nhà máy thủy điện) đã bị cuốn trôi dầm, không thể qua lại. Cầu trên tuyến đường lên đập cũng bị trôi và giao thông sạt lở nhiều đoạn.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Hiện một số đoàn cứu trợ đã tìm thấy những nhóm công nhân bị mắc kẹt bên kia dòng lũ dữ. Sau khi tính toán, hai bên đã chọn phương án để các công nhân đu dây vượt lũ.

Các tốp công nhân chờ đu dây vượt lũ dữ (ảnh chụp màn hình PLO).

Lúc 12 giờ 30 hôm nay 30/10, có khoảng 15 công nhân từ thủy điện Đăk Mi 2 được hỗ trợ vượt sông Đăk Mi, thoát ra ngoài. Nhiều công nhân vượt sông thành công nhưng vẫn chưa thôi hốt hoảng. Họ cho biết, những ngày qua, họ phải “chạy sạt lở” hàng km để tránh đất đá đổ trúng.

Đến 12 giờ 45 phút, có thêm tốp khoảng 10 người vẫn đang đợi đến lượt vượt sông Đăk Mi.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Theo báo VnExpress, ông Lê Xuân Tuấn – Tổng giám đốc công ty cổ phần Năng lượng Agrita (chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 2) cho biết, do đường ở khu vực này bị sạt lở, cầu hỏng nên các công nhân bị kẹt lại đối mặt với thiếu lương thực. Việc tiếp tế đang gặp khó khăn.

Trong đó, tại ngã 3 suối (cầu Khỉ) đang có 25 người; trạm Trộn công ty Sông Đà (cách nhà máy khoảng 3 km) có 27 người, gồm cả ông Lê Xuân Tuấn.

Riêng khu vực cách cầu Khỉ khoảng 10 km có 167 người, nhưng không thể liên lạc được.

Một người dân từ đập chính cắt rừng về tới cầu Khỉ 15h chiều 29/10 báo tin nhóm người này đang an toàn nhưng lương thực hạn chế chỉ cầm cự được 1 – 2 ngày, đường đi rất nguy hiểm.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Sáng 30/10, UBND tỉnh Quảng Nam cùng Quân khu 5 họp bàn phương án tiếp cận cứu hộ cứu nạn. Theo Đại tá Trương Quang Nhạn, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, hiện các đường tiếp cận khu vực bị nạn khó khăn, nhiều điểm sạt lở, đường đứt gãy, không thể cơ động bằng đường bộ vào.

Biện pháp đưa ra có thể dùng đến trực thăng để tiếp tế lương thực.

Đại tá Trương Quang Nhạn cho biết sẽ yêu cầu Kom Tum mở đường để tiếp cận Phước Lộc và nhà máy thủy điện. “Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải sớm tiếp cận để cứu dân”, ông nói.

Theo trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Huyện đội Phước Sơn, vẫn chưa liên lạc được với 167 công nhân thủy điện này.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Trước mắt, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm qua dây cáp đã được công ty kéo qua trạm vận hành tại khu vực cầu Khỉ. Riêng với công nhân ở nhà máy đá và đập chính, lực lương chức năng đang lên ba phương án tiếp tế.

Phương án thứ nhất là tìm cây to cắt cho ngã ngang qua suối để làm cầu; thứ hai là đi đường bộ từ Đăk Choong, Đắk Lấy vào; thứ ba là đề nghị trực thăng thả lương thực, thực phẩm từ trên không.