2 VĐV điền kinh của Việt Nam dính doping, khả năng bị tước huy chương vàng, bạc SEA Games 31. Việt Nam hạ Hong Kong 5-1 ở trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2023 chiều 14/9.

2 VĐV điền kinh Việt Nam dính doping

Tối ngày 14/9, một số tờ báo đăng tin việc vận động viên thành tích cao của chủ nhà Việt Nam dính doping tại SEA Games 31.

VnExpress cho biết, trong số các mẫu xét nghiệm lần đầu dương tính với chất cấm tại SEA Games hồi tháng 5 có ít nhất hai VĐV điền kinh đã giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đây là hai thành viên đã mang về một HC vàng và một HC bạc cho đoàn thể thao chủ nhà.

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tập luyện tại sân Mỹ Đình trước SEA Games 31 (ảnh: SGGP).
Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tập luyện tại sân Mỹ Đình trước SEA Games 31 (ảnh: SGGP).

Theo Thanh Niên, đây là hai vận động viên ‘rất nổi tiếng’. Dù còn chờ kết quả mẫu B (một mẫu xét nghiệm khác), nhưng gần như chắc chắn, 2 VĐV này sẽ bị tước huy chương.

Một quan chức ngành thể thao trong nước nói, trong số 1.000 mẫu thử doping tại SEA Games 31, có nhiều mẫu dương tính. Hiện Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ công bố trước 2 VĐV Việt Nam của đội điền kinh.

Hiện danh tính cụ thể của 2 vận động viên này vẫn chưa được nói rõ.

Thắng đậm, VN chờ đối thủ xứng tầm hơn

Theo VnExpress, với nhân tố mới như tiền vệ đã chơi 10 trận ở V-League như Xuân Tiến, U20 Việt Nam chơi khởi sắc hơn so với giải U19 Đông Nam Á tháng 7/2022. Khuất Văn Khang và đồng đội dẫn 4-0 chỉ sau 58 phút, và khép lại trận đấu với tỷ số cách biệt bốn bàn. Nhưng Hong Kong cũng chưa phải đối thủ xứng tầm để kiểm chứng sức mạnh thực sự của thầy trò Đinh Thế Nam.

Trong bảng đấu này, đối thủ tương xứng với Việt Nam là U20 Indonesia. Các cầu thủ Indonesia cũng vượt qua Timor Leste 4-0 ở trận đấu mở màn. Trận U20 Việt Nam – U20 Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tới.

Chiến hạm Hàn Quốc đến TP. HCM

Tàu ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG thuộc nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng ở TP. HCM ngày 14/9.

Tàu ROKS HANSANDO là tàu huấn luyện đầu tiên của lực lượng hải quân Hàn Quốc do chính nước này sản xuất. Tàu có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142m, cao 18m. Tàu được trang bị hải pháo 40 li và 76 li; hệ thống mồi bẫy chống tên lửa.

Chiến hạm Hàn Quốc đến Việt Nam ngày 14/9 (ảnh: Báo Chính phủ).
Chiến hạm Hàn Quốc đến Việt Nam ngày 14/9 (ảnh: Báo Chính phủ).

Tàu hỗ trợ hậu cần ROKS DAECHEONG có trọng tải 4.200 tấn, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển.

TP. HCM là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tàu huấn luyện trên biển hải quân Hàn Quốc trong đợt huấn luyện năm 2022. Sau chuyến thăm Việt Nam, nhóm tàu sẽ cập bến 10 cảng của 9 nước trên thế giới như: Malaysia, Ấn Độ, Úc…, theo báo Tuổi Trẻ.

Ông Putin không tin cuộc xâm lược Ukraine là một ‘sai lầm’

Theo Al Jazeera, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như tin rằng ông đã không phạm sai lầm khi tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine. Ông Scholz đưa ra bình luận này vào hôm 14/9, một ngày cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Nga.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tại lễ khai mạc triển lãm quân sự ở Matxcơva ngày 15/8 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Trong cuộc điện đàm, ông Scholz đã thúc giục ông Putin tìm kiếm một giải pháp ngoại giao “dựa trên một lệnh ngừng bắn, rút ​​quân hoàn toàn và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”.

Ông Scholz cho rằng việc rút quân khỏi Ukraine là cách duy nhất để “hòa bình có cơ hội trong khu vực”.

Cảnh sát Trung Quốc thu thập DNA hàng loạt từ người Tây Tạng

Theo Phòng thí nghiệm Citizen của Đại học Toronto, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành thu thập DNA hệ thống hàng loạt đối với thường dân Tây Tạng, với tới 1,2 triệu mẫu được thu thập trong vòng 5 năm qua.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thu thập DNA hàng loạt là một hình thức kiểm soát xã hội nhằm vào người dân Tây Tạng”, theo báo cáo.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, đồng thời lưu ý rằng cảnh sát đã nhắm mục tiêu vào nam giới, phụ nữ và trẻ em để thu thập DNA “ngoài bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào đang diễn ra”.