U23 Việt Nam sẽ viết tiếp kỷ lục mới và tiến vào chung kết hoặc dừng bước bằng trận thua đau trước Malaysia trong trận quyết đấu tối nay.

Thắng và nối dài kỷ lục?

Thi đấu không quá nổi bật nhưng thủ thành Văn Toản của U23 Việt Nam đang nắm giữ thành tích ấn tượng với 4 trận vòng bảng không để thủng lưới. Tới nay, sau 17 năm, chỉ có U 23 Indonesia làm được điều này tại SEA Games 2005.

Ngoài ra, U23 Việt Nam đang giữ kỷ lục 10 trận liên tiếp không thủng lưới. Kỷ lục của U23 Việt Nam khởi đầu từ vòng loại U23 châu Á, khi thắng U23 Đài Loan 1-0 vào tháng 10/2021. Kế đó, U23 Việt Nam có trận thắng Myanmar cùng tỉ số. Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, các học trò của ông Đinh Thế Nam giữ sạch lưới 4 trận, qua đó giành ngôi vô địch giải đấu. 

Tại 4 trận vòng bảng SEA Games đang diễn ra, U23 Việt Nam chưa thủng lưới, ghi được 6 bàn thắng. Như vậy, 10 trận liên tiếp U23 Việt Nam giữ sạch lưới, ghi được 17 bàn.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước U23 Malaysia tối nay và không thủng lưới trong 90 phút (hoặc 120 phút nếu đá hiệp phụ), U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình.

U23 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 31 sau trận thắng U23 Indonesia 3-0 (ảnh: VFF).

Hoặc thua đau trước người Mã

Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao chứa đầy tính bất ngờ. Ngay cả những đội mạnh vượt trội cũng có thể “ngã ngựa” trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn. Đó là chưa nói đến việc tại giải đấu này, U23 Việt Nam không thực sự vượt trội hơn so với U23 Malaysia.

Đánh giá về khả năng vượt qua người Mã để tiến vào chung kết và giành huy chương vàng, chuyên gia bóng đá châu Á Gabriel Tan của tờ ESPN nhận định rằng: Khả năng bảo vệ ngôi vô địch là trong tầm tay của U23 Việt Nam; tuy nhiên, đội bóng này có những điểm yếu. Đó là thiếu kinh nghiệm và những ngôi sao thực thụ, ngoại trừ ba cầu thủ lớn tuổi. Gabriel Tan dự đoán từ trận bán kết với Malaysia sẽ khó khăn hơn nhiều các trận đấu vòng bảng – những trận cầu mà Việt Nam thắng chật vật hoặc phải cưa điểm.

Về đối thủ của Việt Nam tối nay, theo chuyên gia này, trong một kỳ SEA Games không có đội nào trội hẳn, thầy trò Maloney có thể tin tưởng cơ hội vào đến ít nhất là chung kết. Đó là một cách diễn đạt tế nhị và tôn trọng chủ nhà thay vì nhận định thẳng rằng, Malaysia hoàn toàn có khả năng hạ Việt Nam tại bán kết.

Gabriel Tan cho rằng là điểm yếu của U23 Malaysia là hàng thủ, khi họ đã để thủng lưới 6 bàn ở vòng bảng. “Nếu HLV Maloney có thể tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự, Malaysia đủ khả năng đoạt HC vàng”, Tan kết luận.

Tuy nhiên, nhận định trên vẫn chỉ là về lý thuyết, tối nay người hâm mộ Việt Nam sẽ có thể biết đội nhà có thể tiến vào chung kế hay không. Nếu thất bại trước người Mã, đây sẽ là một trận thua đau với HLV Park và lứa U23 lần này, bởi dù sao các cầu thủ Việt Nam cũng đang thi đấu tại sân nhà và là nhà đương kim vô địch SEA Games.