U23 Việt Nam đá phòng ngự chắc chắn vẫn chưa đủ. Theo chuyên gia, phải có một điều kỳ diệu thì ông Gong và các học trò mới thắng được Saudi Arabia để vào bán kết.

“Phải có điều kỳ diệu…”

Trên tờ Vietnamnet, nhận định về trận tứ kết giữa U23 Việt Nam- U23 Saudi Arabia diễn ra tối nay 12/6, BLV Quang Tùng cho rằng, ông Gong cần điều chỉnh cách chơi so với vòng bảng.

Ở vòng bảng, U23 Việt Nam có xu hướng tấn công, cầm bóng nhiều, chơi với lực lượng tấn công đông, tốc độ cao. Điều này đã cho kết quả rất tích cực. Nhưng vào vòng đấu loại, khi gặp các đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, Việt Nam cần chú trọng thêm nhiều vào mặt trận phòng ngự.

“Ngay cả Real Madrid đá với Liverpool cũng phải phòng ngự. Chúng ta phải có tiêu chí về sự chắc chắn”, BLV Quang Tùng nói.

Theo ông Tùng, điều này không có nghĩa là Việt Nam không dám chơi tấn công, nhưng phải biết chọn thời điểm thích hợp.

“Ở các trận đấu trước, U23 Việt Nam thường chơi tấn công ở đầu hay cuối hiệp. Ở trận gặp Malaysia thì có bàn thắng ở giữa hiệp. Ông Gong có thể phải chọn một thời điểm khác để bung ra nhằm tạo bất ngờ”, ông Tùng nói.

Nhìn vào thực tế, vị chuyên gia bóng đá bình luận: “Tầm của U23 Việt Nam nếu kéo Saudi Arabia tới loạt luân lưu đã là thành công rồi”.

Trước đối thủ vừa có tốc độ, kỹ thuật và kinh nghiệm khi có nhiều tuyển thủ quốc gia, BLV Quang Tùng cho rằng “phải có một điều kỳ diệu chúng ta mới vào bán kết giải U23 châu Á 2022. Hai đội có sự chênh lệch quá khác biệt về trình độ’.

“Cơ hội thắng của U23 Việt Nam rất thấp”

Đó là nhận định của đa phần các chuyên gia châu Á khi dự đoán về kết quả trận đấu, theo Tuổi Trẻ.

Chuyên gia Wahyudi của báo Mediarealitas cho rằng với lối đá kỹ thuật và tốc độ, U23 Saudi Arabia sẽ dồn lên tấn công toàn diện gây sức ép khủng khiếp lên khung thành đối phương. U23 Việt Nam sẽ khó đứng vững. Kết quả trận đấu, theo chuyên gia này, Saudi Arabia thắng 2-1.

Firas Al-Buraikan (số 19 của Saudi Arabia) mừng bàn vào lưới Syria ở vòng bảng U23 châu Á tháng 1/2020 (ảnh: AFC).

Trang bóng đá Score 24 dự đoán Saudi Arabia sẽ thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn.

Tất nhiên, những nhận định của các chuyên gia trên sẽ lạc lõng khi đặt trong dự đoán của hàng triệu cổ động viên Việt Nam – những người đang tràn niềm tin rằng, lứa U23 lần này sẽ tái hiện kỳ tích mà Quang Hải và các đồng đội đã làm được tại giải đấu năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Nhiều CĐV Việt Nam tin rằng tối nay đội nhà có thể giành thắng lợi tối thiểu 1-0 để lọt vào vòng bán kết.