Ukraine nâng cấp mẫu tên lửa từng bắn chìm soái hạm Nga

Ukraine lần đầu công bố hình ảnh biến thể tăng tầm của tên lửa hành trình Neptune, vũ khí từng làm nên chiến công đánh chìm soái hạm Moskva của Nga.
- Con người và chiếc gương soi tâm
- Giới hạn của tri thức: Có những điều loài người vĩnh viễn không thể hiểu?
- Virus biến động vật thành ‘zombie’ có lây sang người?
Nội dung chính
Lần đầu công bố biến thể Neptune tăng tầm
Ngày 24/8, cổng thông tin quốc phòng Zbroya thuộc chính phủ Ukraine công bố video giới thiệu nhiều loại vũ khí mới nhân Ngày Độc lập, trong đó nổi bật là phiên bản tăng tầm của tên lửa Neptune.
Đây là lần đầu tiên Kiev công bố hình ảnh sau khi khởi động dự án nâng cấp vào cuối năm 2023. Biến thể mới có thiết kế cánh gấp chữ X quen thuộc, chiều dài hơn 6 m (chưa tính tầng đẩy), đường kính tăng lên 0,5 m thay vì 0,38 m. Kích thước lớn hơn được cho là nhằm bổ sung nhiên liệu, giúp nâng tầm bắn.
Dù chưa công bố chi tiết thông số, nguồn tin cho biết biến thể này được thiết kế để tập kích mục tiêu mặt đất.
Vũ khí từng làm rung chuyển Hạm đội Biển Đen
Tên lửa Neptune do Viện thiết kế Luch phát triển trên cơ sở tên lửa hành trình 3M24 Uran của Liên Xô, nhưng đã được cải tiến đáng kể về hệ thống điện tử và tầm bắn.
Trong chiến sự, Neptune từng nhiều lần gây thiệt hại cho Nga, đặc biệt là vụ đánh chìm tàu tuần dương Moskva – soái hạm Hạm đội Biển Đen – vào tháng 4/2022. Phiên bản gốc dài hơn 5 m, nặng 870 kg, tầm bắn khoảng 300 km, mang đầu đạn nặng 150 kg.
Biến thể diệt hạm sử dụng dẫn đường quán tính và radar chủ động, trong khi biến thể tấn công mặt đất tích hợp GPS cùng cảm biến hồng ngoại.
Nâng tầm bắn lên 1.000 km
Cuối năm 2023, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havrylyuk xác nhận dự án phát triển “Neptune tăng tầm”. Đến tháng 3/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết mẫu này đã vượt qua thử nghiệm và đạt tầm bắn tối đa khoảng 1.000 km, gấp hơn ba lần bản gốc.
Các chuyên gia đánh giá, việc sở hữu tên lửa tầm xa nội địa là bước đi chiến lược của Kiev trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công, còn nguồn viện trợ phương Tây ngày càng hạn chế.
Tham vọng mở rộng năng lực tên lửa
Song song với Neptune, Ukraine cũng công bố mẫu tên lửa Flamingo với tầm bắn 3.000 km và đầu đạn nặng hơn 1 tấn. Nhà sản xuất Fire Point khẳng định đang chế tạo với tốc độ một quả mỗi ngày, đồng thời đặt mục tiêu tăng sản lượng gấp bảy lần vào tháng 10 tới.
Những phát triển này phản ánh tham vọng của Kiev trong việc tự chủ công nghệ, gia tăng sức mạnh răn đe chiến lược trước Nga.
Theo: VnExpress