Một đơn vị quân đội Ukraine tại tiền tuyến vừa giới thiệu loại robot chiến đấu mới có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ phòng không không người lái.

Robot phòng không – Bước đột phá mới trên chiến trường

Theo thông tin từ Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine, họ đã tự phát triển một robot điều khiển từ xa được trang bị tên lửa đất đối không 9K38 Igla. Đây là hệ thống phòng không đầu tiên của Ukraine được lắp đặt trên phương tiện mặt đất không người lái (UGV), giúp binh sĩ tiêu diệt UAV và các mối đe dọa từ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Trước đây, các binh sĩ thường sử dụng hệ thống phòng không vác vai (MANPAD) để bắn hạ máy bay hoặc UAV. Tuy nhiên, chiến trường hiện tại đã thay đổi khi UAV xuất hiện với mật độ dày đặc, liên tục giám sát và tấn công các mục tiêu di chuyển, khiến việc tiếp cận tiền tuyến trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

9K38 Igla – “Lá chắn” trước UAV và máy bay đối phương

Tên lửa 9K38 Igla, do Liên Xô phát triển, được thiết kế để bắn hạ máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình ở tầm xa hơn so với súng máy. Việc tích hợp loại vũ khí này lên robot giúp tăng tính linh hoạt và khả năng tác chiến an toàn cho lực lượng phòng không Ukraine.

Hiện chưa rõ Ukraine có triển khai rộng rãi loại robot phòng không này hay không, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy vũ khí không người lái đang ngày càng đóng vai trò chiến lược trong xung đột Nga – Ukraine.

Cuộc đua công nghệ quân sự giữa Nga và Ukraine

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, cả hai bên liên tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để giành ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao. UAV và robot đã trở thành tâm điểm đổi mới, với việc triển khai rộng rãi trên bộ, trên không và trên biển.

Các chuyên gia nhận định đây giống như một “cuộc chạy đua vũ trang” liên tục: khi một bên đưa ra công nghệ mới, bên còn lại lập tức phát triển giải pháp đối phó. Nhờ đó, nhiều loại vũ khí và khí tài tiên tiến liên tục xuất hiện tại tiền tuyến.

Nhiều ứng dụng chiến đấu cho UGV

Ngoài robot phòng không, quân đội Ukraine còn phát triển các UGV gắn súng máy tự động, giúp binh sĩ khai hỏa từ vị trí an toàn. Một số phương tiện được trang bị súng máy hạng nặng 12,7mm, súng phóng lựu, hoặc thậm chí trở thành “tàu mẹ” mang theo nhiều UAV FPV để tấn công.

Không chỉ dừng ở tác chiến, UGV còn được dùng cho nhiệm vụ hậu cần như tiếp tế đạn dược, sơ tán thương binh, đặt mìn và tấn công xe bọc thép. Những sáng tạo này cho thấy Ukraine đang tận dụng tối đa công nghệ để thích ứng với môi trường chiến tranh hiện đại.

Theo: Báo Dân Trí