VAMA kiến nghị lộ trình “mềm” hơn để tránh sốc cho thị trường ô tô

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng mức tiêu hao nhiên liệu 4,83 lít/100km vào năm 2030 là quá khắt khe, đề xuất phương án linh hoạt hơn nhằm đảm bảo cả mục tiêu môi trường lẫn sự phát triển thị trường.
- Highlands Coffee lãi 3 tỷ đồng mỗi ngày
- Giá vàng thế giới tăng vọt vì Fed sắp hạ lãi suất
- Trump đang cố gắng cứu sống 100,000 người Mỹ trong khi Đảng Dân chủ để các thành phố rơi vào hỗn loạn
Đề xuất nới lỏng mốc tiêu chuẩn
Theo VAMA, nếu áp dụng mức 4,83 lít/100km, gần như toàn bộ xe chạy xăng sẽ bị loại khỏi thị trường. Thay vào đó, hiệp hội kiến nghị đặt mốc 6,7 lít/100km vào năm 2027 và tiến tới 6 lít/100km vào năm 2030.
Với kịch bản này, các hãng vẫn phải giảm 34% xe xăng và tăng 366% xe điện hóa, song thị trường sẽ ít chịu cú sốc hơn và vẫn đạt được mục tiêu giảm 15,66 triệu tấn CO2 vào năm 2030.
Việt Nam đi theo xu hướng toàn cầu
Việc kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu được nhiều quốc gia áp dụng nhằm cắt giảm khí thải, góp phần thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, lộ trình thường được điều chỉnh tùy theo năng lực sản xuất và hạ tầng của từng nước.
Với đề xuất “mềm” hơn, VAMA kỳ vọng Việt Nam vừa đạt mục tiêu môi trường, vừa tránh tình trạng khan hiếm xe, đảm bảo quyền lợi của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.
Theo: Khai Mở