Highlands Coffee lãi 3 tỷ đồng mỗi ngày

Nửa đầu 2025, Highlands Coffee ghi nhận lợi nhuận hơn 550 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày, khẳng định vị thế chuỗi cà phê số 1 Việt Nam.
- Bị phạt 7,5 triệu vì xúc phạm lãnh đạo
- 8 tác dụng phụ khi ăn nghệ quá nhiều, cần lưu ý khi dùng
- Đất không giấy tờ: Làm sổ đỏ cần đóng 4 khoản phí
Highlands Coffee lãi 3 tỷ mỗi ngày nhờ tăng trưởng ổn định
Theo báo cáo tài chính quý II/2025 của Jollibee Foods Corporation (JFC) – tập đoàn thực phẩm hàng đầu Philippines, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của Highlands Coffee trong 6 tháng đầu năm đạt 1,24 tỷ peso, tương đương hơn 550 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, mức lợi nhuận này tăng 5,8%.
Điều đó có nghĩa, trung bình mỗi ngày Highlands Coffee mang về hơn 3 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm tới 26% lợi nhuận mảng cà phê và trà của JFC. Con số này cho thấy chuỗi cà phê Việt Nam tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” trong danh mục đầu tư quốc tế.

Highlands Coffee lãi 3 tỷ mỗi ngày nhờ mạng lưới rộng khắp
Highlands Coffee hiện sở hữu hệ thống cửa hàng nhiều nhất Việt Nam, đồng thời mở rộng mô hình nhượng quyền tại Philippines. Chuỗi này thuộc sở hữu Công ty Việt Thái Quốc tế do doanh nhân Thái Phi Điệp (David Thái, sinh năm 1972) sáng lập năm 2002.
Đến năm 2011, JFC thông qua công ty con JSF đã chi 25 triệu USD để mua 49% cổ phần Việt Thái và 60% bộ phận kinh doanh tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, tập đoàn này còn cấp khoản vay 35 triệu USD lãi suất 5% để hỗ trợ Highlands Coffee mở rộng hoạt động, khoản vay đã được thanh toán vào năm 2016.
Triển vọng phát triển bền vững của Highlands Coffee
Theo báo cáo thường niên 2023, Highlands Coffee trực thuộc Tập đoàn SuperFoods – công ty con của JFS, do ông Thái Phi Điệp giữ chức CEO. Hiện Jollibee nắm 60% quyền sở hữu trong SuperFoods.
Với mạng lưới hơn 1.700 cửa hàng toàn cầu, Jollibee đang tập trung vào việc khai thác sức mạnh thương hiệu Highlands Coffee. Dù kế hoạch IPO từ năm 2016 chưa thực hiện, nhưng nhiều nhà phân tích nhận định Highlands Coffee có dư địa lớn để tiếp tục tăng trưởng, nhất là khi Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.
Theo: Dân Trí