Một người đàn ông tại Ninh Bình vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do hành vi xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Anh đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H (65 tuổi, trú tại xã Hải Anh, Ninh Bình). Nguyên nhân xuất phát từ việc ông này chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện ông H. đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ nội dung bịa đặt, sai sự thật. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngay sau đó, Công an xã Hải Anh phối hợp Công an xã Hải Hậu cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập ông H. để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận toàn bộ vi phạm. Ông cho rằng bản thân thiếu hiểu biết, không lường trước hậu quả khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Người đàn ông 65 tuổi cũng đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước bị xử lý nghiêm

Theo cơ quan công an, hành vi xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông qua mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân cán bộ mà còn gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, trường hợp ông H. đã bị xử lý theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Mức xử phạt dành cho ông H. là 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng yêu cầu ông H. chấm dứt hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin bịa đặt và theo dõi cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Bài học từ sự việc ở Ninh Bình

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mạng xã hội là môi trường mở, mọi phát ngôn và chia sẻ thông tin đều có thể tác động mạnh đến dư luận. Việc xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay tung tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.

Trường hợp của ông H. là lời nhắc nhở đến mỗi công dân trong việc sử dụng mạng xã hội. Người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh vô tình tiếp tay cho các nguồn tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội.

Theo: Thanh Niên