Tổng thống Nga cảm ơn Triều Tiên hỗ trợ tại Kursk

Tổng thống Nga cảm ơn Triều Tiên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Triều Tiên vì đã điều quân tham gia hỗ trợ giải phóng tỉnh Kursk.
- 5 điều đàn ông sợ nhất ở phụ nữ mà không dám nói ra
- Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ, hàng ngàn xe ùn ứ tại vòng xoay cầu Bình Lợi
- GMO – Thực phẩm biến đổi gen: Năng suất cao, dinh dưỡng thấp?
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ quân sự trong chiến dịch tại Kursk. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau ngày 3/9 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sau khi cùng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trong cuộc hội đàm, ông Putin khẳng định Moscow “sẽ không bao giờ quên” sự đóng góp của các binh sĩ Triều Tiên. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã chiến đấu “dũng cảm và anh hùng” trên tiền tuyến, góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của quân đội Ukraine.
“Thay mặt nhân dân Nga, tôi xin cảm ơn sự tham gia của các bạn vào cuộc chiến chung này. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh của binh sĩ Triều Tiên và gia đình họ”, Tổng thống Putin phát biểu.
Nga cảm ơn Triều Tiên vì vai trò tại Kursk
Theo ông Putin, các binh sĩ Triều Tiên đã phối hợp cùng lực lượng Nga trong chiến dịch phản công tại tỉnh Kursk, nơi Ukraine phát động tấn công từ tháng 8 năm ngoái. Sự hiện diện của quân đội Triều Tiên đã tạo thêm sức mạnh cho Moscow trong việc lấy lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ bị chiếm.
Đáp lại, ông Kim Jong-un bày tỏ sự trân trọng trước những phát biểu của nhà lãnh đạo Nga. Ông nhấn mạnh rằng Triều Tiên coi việc hỗ trợ Moscow là “nghĩa vụ của hai nước anh em” và cam kết tiếp tục đồng hành với Nga trong thời gian tới.
Triều Tiên coi hỗ trợ Nga là nghĩa vụ anh em
Ông Kim Jong-un cho biết kể từ khi hai nước ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm ngoái, quan hệ song phương đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quân sự. Hiệp ước này bao gồm điều khoản phòng thủ chung, quy định rằng một bên sẽ lập tức hỗ trợ quân sự nếu bên kia bị tấn công.
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Nga. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục thành công hơn nữa, đáp ứng nhu cầu của thời đại và cải thiện đời sống nhân dân”, ông Kim khẳng định.
Ukraine mất lợi thế ở Kursk sau phản công
Tỉnh Kursk từng bị Ukraine kiểm soát một phần sau chiến dịch tấn công năm ngoái. Tuy nhiên, với sự tham gia của lực lượng Triều Tiên, Nga đã tổ chức các đợt phản công và giành lại nhiều khu vực chiến lược.
Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên khẳng định việc triển khai quân tới Nga “phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung” và là minh chứng cho “tình hữu nghị chiến đấu bền chặt” giữa hai quốc gia.
Theo: Dân Trí