TP.HCM hứng trận mưa rất lớn chiều tối 22-9, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu và giao thông ùn ứ kéo dài.

18h ngày 22-9 (giờ Hà Nội), mưa đạt cường độ lớn đúng thời điểm người dân rời nơi làm việc, khiến nước dâng nhanh trên nhiều tuyến đường từ trung tâm đến các cửa ngõ. Tại giao lộ Lý Tế Xuyên – Linh Đông, một người dân cách nhà khoảng 50m phải đứng chờ hơn nửa giờ vì nước chảy xiết, trong khi cầu vượt Hàng Xanh, ngã tư Bảy Hiền, đường Mã Lò và nhiều trục giao thông khác ùn tắc kéo dài.

Đợt ngập này diễn ra trong bối cảnh Nam Bộ đã có nhiều ngày mưa lớn liên tiếp. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 21 và 22-9 ghi nhận mưa rất to, có nơi vượt 100mm trong 24 giờ; riêng Nhà Bè đạt 249mm trong ngày 21-9, mức cao nhất tại khu vực này tính từ đầu năm.

Nhiều người đi xe máy phải lội nước, vất vả dắt xe vượt qua đoạn đường D5 ngập sâu trong đêm. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Phạm vi ngập cũng cho thấy đây không còn là những điểm riêng lẻ. Nước xuất hiện từ khu Đông, gồm Thủ Đức cũ và Dĩ An, sang khu Tây như An Lạc, Bình Trị Đông, đồng thời ảnh hưởng các khu vực trung tâm như Bình Thạnh và Tân Bình; những tuyến từng thường xuyên ngập như D5, Quốc Hương, Nguyễn Văn Khối tiếp tục chịu ảnh hưởng khi lượng nước vượt khả năng tiêu thoát.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi mưa trùng với giờ cao điểm. Nhiều phương tiện cùng lúc phải di chuyển qua các đoạn đường ngập, khiến nước và ùn tắc tác động lẫn nhau; đến gần 22h, một số tuyến như Phan Huy Ích vẫn ngập quá nửa bánh xe.

TP.HCM đã đầu tư nhiều năm cho hệ thống thoát nước và từng công bố số điểm ngập kinh niên giảm đáng kể so với một thập kỷ trước. Tuy nhiên, khi lượng mưa vượt ngưỡng thiết kế của hệ thống cống, vốn được tính toán theo mức mưa trung bình theo giờ, khả năng tiêu thoát không còn đáp ứng được những trận mưa cực đoan tập trung trong thời gian ngắn.

Người dân chật vật điều khiển xe máy vượt qua đoạn nước ngập sâu trên đường Quốc Hương chiều tối 22-9. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Tại một số nơi, trở ngại không chỉ nằm ở độ sâu của nước mà còn ở tốc độ dòng chảy. Nước từ khu vực cao dồn xuống vùng trũng tạo thành dòng chảy mạnh, khiến người đi xe máy phải dừng lại ngay cả khi mực nước chưa quá sâu.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với vùng xoáy thấp trên Biển Đông đang tiến vào đất liền Nam Bộ là nguyên nhân trực tiếp của đợt mưa. Cơ quan này cảnh báo ngày 23-9 có thể tiếp tục là thời điểm thời tiết xấu nhất của đợt, nguy cơ ngập sâu còn trên diện rộng; mưa lớn được dự báo kéo dài thêm 2-3 ngày trước khi giảm dần từ 26-9.

Cơn mưa chiều 22-9 vì thế không chỉ làm giao thông chậm lại trong một buổi tan tầm. Nó cho thấy khoảng cách giữa năng lực thoát nước hiện có và những trận mưa vượt ngưỡng thiết kế đang trở thành vấn đề phải tiếp tục xử lý.

Vũ Quyến (tổng hợp).