Vạn người đổ về sân Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam; Loại virus khiến 100% người mắc tử vong là nội dung chính bản tin tối nay 22/5.

Vạn người đổ về sân Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan

Còn 2 tiếng nữa trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 mới bắt đầu nhưng ngay từ 17h, hàng vạn người đã đổ về sân Mỹ Đình tiếp lửa cho U23 Việt Nam giành HCV.

Khu vực xung quanh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), ngay từ đầu giờ chiều, không khí đã rất sôi động. Nhiều khán giả chuẩn bị sẵn cờ tổ quốc, băng rôn để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Từ thành phố hoa phượng đỏ, Hội Cổ động viên Hải Phòng đã có mặt trước sân vận động Việt Trì từ rất sớm để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Loại virus khiến 100% người mắc tử vong

Theo báo cáo của WHO, bệnh dại phổ biến trên toàn thế giới. Mỗi năm có trên 10 triệu người bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn phải được điều trị. Khoảng 60.000-70.000 người chết vì căn bệnh này, chủ yếu được báo cáo ở các nước thuộc vùng nhiệt đới.

Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, ở các nước Đông Nam Á, hàng năm tỷ lệ chết vì bệnh dại chiếm 80% trên toàn thế giới. Từ năm 2004 đến nay, bệnh dại tăng lên rõ rệt ở các nước thuộc khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, bệnh dại lưu hành và phát triển ở hầu hết tỉnh/thành phố. Những năm 1990-1995, tỷ lệ tử vong là 0,43/100.000 dân, trung bình mỗi năm có 350-500 ca tử vong, xem chi tiết báo Zing.

Hàng trăm học sinh phải thi lại vì lộ đề

Ngày 22/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thuận An, Bình Dương yêu cầu Trường THCS Phú Long, thầy Phan Lê Huy, hiệu trưởng nhà trường báo cáo việc lộ đề thi khiến hàng trăm học sinh phải thi lại.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo báo cáo ban đầu, vào ngày 16/5, học sinh khối 8 kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn và Giáo dục công dân. Sau khi thi xong, nhiều học sinh phát hiện đề thi trùng hợp với “đề tham khảo” của một nhóm bạn nên phản ánh. 

Qua xác minh, nguyên nhân lộ đề xuất phát từ con trai thầy Phan Lê Huy, hiệu trưởng nhà trường. Nam sinh phát hiện đề thi ở máy tính của bố mình liền chụp lại gửi cho hai bạn thân trong lớp. Lý do học sinh này phát tán đề thi theo giải trình là “con thương và thấy tội hai bạn đó”.

Phá rừng, 28 người bị bắt

Sáng 22/5, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 28 đối tượng cư trú tại các xã: Ya Tờ Mốt, xã Ia Rvê, xã Ea Lê (huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi “Huỷ hoại rừng”.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Theo điều tra, đầu tháng 4, hàng chục người dân xã Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê sử dụng cưa máy, ôtô… vào phá 382 ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 205, và tiểu khu 222. Nhiều khoảnh bị phá trắng, cây rừng nằm ngổn ngang, thiệt hại hơn 1.000 m3 gỗ, xem chi tiết báo VnExpress.