Đến 4 giờ ngày 24/10, khi bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp đến Miền Trung, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng ngày 21/10, bão Saudel đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 8 tức là từ  60-75km/giờ, giật cấp 10.

Bão Saudel sẽ đi vào Biển Đông – Ảnh dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Theo dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thêm.

Đến 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão Saudel ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 9, tức là từ  75-90km/giờ, giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 23/10, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh cấp 11 tức là từ 90-115km/giờ, giật cấp 13.

Đến 4 giờ ngày 24/10, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ  100-135km/giờ, giật cấp 14.

Theo Zing, chuyên gia nhận định bão số 8 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung từ ngày 24/10. Khu vực ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, trải dọc xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to.

Về tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, trong 24 giờ vừa qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm.

Dự báo mưa ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ kéo dài đến ngày 21/10. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Bình Định và Phú Yên có mưa vừa,  mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trước tình hình lũ chồng lũ, người dân trong vùng nguy hiểm cần chuẩn bị:

Lương thực dạng lượng khô, bánh, mỳ tôm và sữa cho trẻ em; dầu gió để bà con giữ ấm; đèn pin để gọi tín hiệu cầu cứu trong đêm tối.

Đặc biệt cần lúc này là áo phao để bảo toàn tính mạng nếu lỡ bị nước cuốn đi. Có thể tự chế phao bằng các chai nhựa to, bình đựng nước 20 lít.