Venezuela cảnh báo nguy cơ xung đột nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua trước sức ép quân sự từ Mỹ, trong bối cảnh Washington triển khai thêm tàu chiến và lính thủy đánh bộ tới vùng Caribê.

Venezuela sẵn sàng huy động toàn dân bảo vệ đất nước

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1-9 tuyên bố sẽ viện dẫn Hiến pháp để huy động toàn bộ người dân và quân đội tham gia bảo vệ Tổ quốc nếu bị Mỹ tấn công. Ông khẳng định đây là một cuộc chiến chính đáng để phòng vệ, đồng thời chỉ trích việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân gần lãnh hải Venezuela là “mối đe dọa phi lý, vô đạo đức và nguy hiểm”.

Chính phủ Venezuela đã điều động quân đội tới các khu vực ven biển và biên giới với Colombia, đồng thời kêu gọi người dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Ông Maduro nhấn mạnh: “Đối mặt với áp lực quân sự tối đa; chúng tôi đã tuyên bố mức độ sẵn sàng cao nhất để bảo vệ Venezuela”.

Mỹ tăng cường lực lượng tại Caribê gây căng thẳng

Trong những tuần gần đây, Washington đã điều động nhiều tàu chiến tới nam Caribê, gồm hai tàu khu trục Aegis USS Gravely và USS Jason Dunham; tàu khu trục USS Sampson và tuần dương hạm USS Lake Erie. Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng tiết lộ: ba tàu tấn công đổ bộ với hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ sẽ có mặt tại khu vực.

Mỹ tuyên bố mục đích triển khai lực lượng nhằm đối phó với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latin; không có kế hoạch đổ bộ Venezuela. Tuy nhiên, giới chức Caracas cho rằng đây chỉ là cái cớ để Mỹ tìm cách can thiệp quân sự. Tổng thống Maduro cảnh báo: “Venezuela đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từng thấy ở châu lục này trong 100 năm qua. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống”.

Venezuela bác bỏ cáo buộc buôn ma túy của Mỹ

Mỹ từ lâu cáo buộc các băng đảng ma túy tại Mỹ Latin; bao gồm Colombia và Venezuela, tham gia vận chuyển fentanyl và cocaine vào Mỹ; làm gia tăng bạo lực tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil dẫn báo cáo Liên hợp quốc phản bác; cho rằng 87% lượng cocaine Colombia đi qua Thái Bình Dương và chỉ 5% đi qua Venezuela.

Ông Gil kêu gọi các quốc gia Mỹ Latin phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ; đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công vào Venezuela sẽ gây bất ổn toàn bộ khu vực. Tổng thống Maduro cũng tuyên bố mọi hành động quân sự chống lại Venezuela; sẽ khiến “tay Tổng thống Trump nhuốm máu”.

Theo: Tuổi Trẻ