Cậu bé Gavin Keeney (10 tuổi, sống ở Oklahoma, Mỹ) đã cứu mẹ thoát khỏi chết đuối do lên cơn động kinh trong bể bơi ở sau nhà.

Khi cậu bé Gavin vừa ra khỏi bể bơi thì mẹ của lên cơn co giật. Sau đó, cậu bé đã nhanh chóng leo lên cầu thang rồi nhảy vào trong bể bơi.

bé cứu mẹ 2
Cậu bé đã lao thẳng xuống bể bơi để cứu mẹ (ảnh chụp màn hình video).

Cậu bé nhanh chóng ôm mẹ và cố gắng kéo mẹ lại gần bờ của bể bơi.

bé cứu mẹ 1
Cậu bé ôm mẹ rồi cố gắng đưa đến vị trí an toàn (ảnh chụp màn hình video).

Lori Keeney – mẹ của Gavin cho biết, cô bị co giật gần như mỗi ngày và cậu con trai bé bỏng thường chạy đến hỗ trợ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, bà mẹ này có thể xem được cảnh con trai cứu sống mình nhờ video do camera ghi lại.

Sau khi xem xong video, nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng:

  • “Cậu bé quá tuyệt vời, tôi cũng đang bị bệnh này nên tôi hiểu được cảm giác khi bệnh tái phát”.
  • “Cháu bé và cún con đều rất thông minh nhé”.
  • “Cậu bé như một người hùng nhỏ tuổi vậy”.
  • “Tình mẫu tử luôn rất thiêng liêng và cao quý, cậu bé đã trở thành niềm tự hào to lớn của người mẹ. Chúc mừng chị và gia đình”.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: