Khi đưa đũa lại gần, một con cá nằm trên đĩa bất ngờ há miệng, gặm chặt vào đầu khiến thực khách hoang mang.

Một con cá đặt lên đĩa bày biện trên bàn ăn đã há miệng lớn khi thực khách đưa đôi đũa lại gần.

con cá
Con cá há miệng khi thực khách đưa đũa lại gần (ảnh chụp màn hình video).

Sau khi xem khoảnh khắc này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, một trong số đó khuyên thực khách không nên ăn món quá tươi sống đó nữa.

“Tui là không dám ăn rồi đó”

“Thôi trả lại cho nhà hàng đi khách ơi…!”

“Mình khuyên bạn hãy từ bỏ ăn đồ sống từ hôm nay, thực sự bản thân mình cũng thấy không tốt”

“Thử một lần đồ ăn tươi sống, bản thân thấy không hề tốt chút nào”

Mời quý độc giả xem video:

Món ăn sống nguy hại khôn lường như thế nào?

Một số món ăn chỉ thơm ngon, đúng vị khi ăn sống. Tuy nhiên, cần cẩn trọng bởi những mối nguy hại khôn lường tới sức khỏe mà thức ăn sống có thể gây ra được báo VOV đăng tải:

Hàu

Nếu không được nấu chín, chúng có thể gây nhiễm khuẩn cho người ăn. Hàu có thể gây nhiễm khuẩn vibriosis và virus viêm gan A.

Trứng sống

Trứng sống có thể chứa vi khuẩn salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Cách tốt nhất để tránh nhiễm khuẩn là chế biến trứng cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông lại. Đối với những món bắt buộc cần trứng sống, hãy chỉ sử dụng trứng tiệt trùng.

Sushi

Sushi là món ăn yêu thích của nhiều người, giàu vitamin và axit béo omega-3. Tuy nhiên sushi có thể chứa vi khuẩn và các kí sinh trùng như anisakiasis, gây nôn mửa, tiêu chảy và đau dạ dày.

Trẻ nhỏ, phụ nữ có thai hoặc cho con bú và những người có vấn đề về miễn dịch không nên ăn món cá tươi sống này.

Thịt tái

Thịt bò hoặc thịt gà tái là các loại thịt được ăn khi chưa nấu chín. Thịt sống là các món có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao nhất do có chứa nhiều loại vi khuẩn từ E.coli đến salmonella. Hãy đảm bảo thịt được nấu chín trước khi ăn.