Trong giai đoạn phát triển từ ấu trùng đến khi trưởng thành loài cua phải trải qua rất nhiều lần lột xác. Mỗi lần cua lột xác là một lần lớn lên.

Cũng giống như tôm, cua muốn lớn lên thì phải trải qua quá trình lột xác. Sau mỗi lần lột xác cua sẽ phình ra và lớn lên. Vì vậy, trong một đời, con cua phải trải qua rất nhiều lần lột vỏ.

Theo tờ VnExpress, trước khi lột vỏ, cua thường hấp thụ canxi từ bộ vỏ cũ, sau đó tiết ra enzyme để tách lớp vỏ cũ ra khỏi lớp lớp biểu bì. Lớp biểu bì này sẽ được bao bọc bởi một lớp vỏ mới, mềm hơn và mỏng hơn so với lớp vỏ cũ, theo Cơ quan quản trị khí quyển và Đại Dương Quốc Gia (NOAA).

Nguồn video: Facebook Bến Tre

Quá trình lột vỏ của một con cua thường kéo dài trong vòng 15 phút. Trong quá này, cua có thể bị mất một số bộ phận như chân hoặc càng. Tuy nhiên các bộ phận này có thể được tái sinh trong những lần lột vỏ tiếp theo.