Ngày 4/8, cảnh sát phát hiện 17 con hổ được nuôi nhốt trái phép tại tầng hầm nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi) cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo báo Zing, chủ hai căn nhà này khai đã xây tầng hầm rộng 80-120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4 m2 để nuôi nhốt hổ con mua từ Lào.

tầng hầm 1
Ảnh chụp màn hình Công an Nghệ An.
con hổ 2
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Số hổ này đã được nuôi ít nhất một năm, trọng lượng mỗi con từ 200-265 kg. Các chuồng trại nuôi hổ được xây dựng ở tầng hầm khép kín, tách biệt nên người ngoài khó phát hiện.

tầng hầm
Ảnh chụp màn hình Công an Nghệ An.

17 con hổ nuôi nhốt trái phép là loài hổ Đông Dương, nằm trong danh mục động vật cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam.

Mời quý độc giả xem video:

Báo VTC News cho biết thêm, nhiều hàng xóm nơi các gia đình nuôi hổ trái phép tỏ ra bất ngờ khi thấy cảnh sát đưa 17 con hổ ra khỏi nhà.

Họ cho hay, do các chuồng trại nuôi hổ được xây dựng khép kín, tách biệt nên hàng ngày không hề nghe tiếng gì khác thường phát ra trong khu vực này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.