Cảnh sát phát hiện 17 con hổ lớn được nuôi nhốt trái phép trong một hộ gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo Zing, sáng 4/8, hàng chục cảnh sát ập vào khám xét một hộ gia đình ở xã Đô Thành. Tại đây, cảnh sát thu giữ 17 con hổ lớn.  

Khi kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Nhà chức trách đã phải điều nhiều xe cẩu để vận chuyển những con hổ này đến khu vực điều tra.

Trước đó, ngày 1/8, công an tỉnh Nghệ An đã bắt một vụ tàng trữ, vận chuyển nhiều cá thể hổ. Hai người bị bắt là Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi cả hai chạy ôtô 7 chỗ chở 7 cá thể hổ con đi tiêu thụ.

Theo báo Lao Động, khi bị vây bắt, hai nghi phạm không dừng lại mà lùi xe bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Những con hổ này sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc.

Vẫn theo Lao Động, từ nhiều năm qua, dư luận đã xôn xao về việc tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành-Nghệ An) có tình trạng nuôi nhốt hổ với mục đích nấu cao.

Cách đây chừng 10 năm, từng có nhiều bài phóng sự điều tra về việc tại hổ tại xã này được nuôi nhốt trong nhà “như nuôi lợn”.

Xem thêm