Nhiều người ngậm ngùi khi nhìn chú chó nhỏ đi cầu khỉ còn giỏi hơn cả mình. Trông chú thật tự tin và bản lĩnh.

Chú chó đi cầu khỉ, đến đoạn khó còn suýt bị hụt chân, nhưng chú đã bình tĩnh lại để vượt qua. Một dân mạng bình luận: “Chắc cũng té đã rồi mới đi được ngon lành như vậy!”

Video chó trổ tài đi cầu khỉ (nguồn: tuổitrẻcười.vn).

Theo tờ Wikipedia, cầu khỉ (còn được gọi là cầu dừa) là loại cầu được làm rất đơn sơ; thường được làm bằng cây tre, dừa hoặc phi lao. Những cây cầu này tương đối khó đi vì cầu nhỏ và nguy hiểm.

Người ta hình dung dáng con khỉ leo trèo mới có thể đi được nên mới đặt tên là cầu khỉ. Một ý kiến khác cho rằng chính dáng người đi lom khom như con khỉ khiến chiếc cầu có cái tên như vậy.