Loài vật nào cũng đều có cảm xúc, chỉ là cách thể hiện mỗi loại khác nhau mà thôi.

Sau khi đoạn video gà trống buồn ở bên cạnh gà mái đã chết không chịu rời đi đăng tải lên MXH, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

  • “Nhìn gà trống áp mặt xuống chỗ gà mái nằm sao muốn ứa nước mắt. Gà trống sống tình nghĩa”.
  • “Mình rất thương động vật, thật sự hiện tại mình không tha thiết ăn thịt, ăn không thấy cảm giác ngon miệng nữa, và không bao giờ mình sát sinh động vật”.
  • “Con vật nào chả có cảm xúc. Chỉ là nó không thể nói cho con người hiểu thôi”.
  • “Tình cảm của gà trống đối với gà mái thật cảm động”…

Mời quý độc giả xem video:

Những sự thật thú vị về loài gà có thể bạn chưa biết

Gà biết bay, thời gian bay kỷ lục của loài gà là 13 giây.

Thức ăn của gà không chỉ ăn các loại hạt, côn trùng nhỏ mà chúng còn ăn cả sỏi đá và những con mồi có kích cỡ lớn…

Gà có thể nếm được vị mặn, nhưng không thể nếm được vị ngọt.

Gà có trí nhớ khá tốt, chúng có thể phân biệt được hơn 100 khuôn mặt khác nhau của các thành viên trong loài.

Gà không hề bị mù màu mà ngược lại chúng có thể nhìn thấy và phân biệt được đầy đủ các màu.

Khi tìm thấy thức ăn, còn gà mái sẽ im lặng, còn gà trống sẽ kêu “túc túc túc” để thông báo cho cả đàn.

Gà có thể tận dụng ánh nắng mặt trời để tìm kiếm thức ăn, nguồn nước và xác định được thời gian. Chính vì vậy, gà trống có thể gáy vào sáng sớm như một đồng hồ sinh học.