Gấu đen cố gắng tăng tốc để thoát khỏi cảnh kịch chiến với 3 mãnh hổ nhưng không kịp, nó buộc phải đối mặt với trận chiến sinh tử cuối cùng.

Những con hổ đang nghỉ ngơi cùng nhau, thì đâu đó một con gấu đen không biết đang di chuyển đến gần chúng.

gấu đen bị đàn hổ rượt 3
Gấu đen đang di chuyển một mình (ảnh chụp màn hình video).

Sau đó, theo bản năng săn mồi của mình, bầy mãnh hổ đã bắt đầu nhận thấy có con mồi đang tiến đến gần.

gấu đen bị đàn hổ rượt 1
Cả bầy hổ đang nghỉ ngơi (ảnh chụp màn hình video).

Những con hổ đã tiến dần về phía gấu đen một cách nhanh chóng nhưng không gây ra tiếng động.

gấu đen bị đàn hổ rượt 2
Con hổ tiến đến gần chỗ gấu đen sau khi phát hiện (ảnh chụp màn hình video).

Khi tiến đến sát con mồi thì chúng bắt đầu gầm lên và chạy thật nhanh đuổi theo; con gấu cũng đã nhận thấy nguy hiểm, tăng tốc độ để giữ mạng.

gấu đen bị đàn hổ rượt 4
Gấu đen chạy sau khi nhận thấy nguy hiểm (ảnh chụp màn hình video).

Với việc vượt trội hơn về số lượng, cũng như sức mạnh, những con hổ đã nhanh chóng đuổi kịp gấu đen xấu số.

Mời quý độc giả xem diễn biến cụ thể qua video:

Theo Wikipedia, phối hợp săn mồi hay săn mồi theo bầy là thuật ngữ về chiến thuật săn mồi của động vật.

Chúng săn mồi với sự liên kết giữa các cá thể trong nhóm; tức là, phân công cho từng con trong bầy tham gia vào màn săn mồi.

Việc phối hợp săn mồi sẽ phát triển khi hai hoặc nhiều cá thể thành công trong việc bắt những con mồi hơn và ít phải trả giá hơn khi săn một mình.

Một số loài được ghi nhận là “bậc thầy” trong việc phối hợp săn bắt là: Chó hoang châu Phi, sư tử, tinh tinh, cá heo…

Có thể bạn quan tâm: