Vụ sập tòa nhà 8 tầng xảy ra ở TP. Shimla thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ vào hôm 30/9. Sự việc thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Theo báo Người Lao Động, tòa nhà 8 tầng này đã xuất hiện những vết nứt từ vài ngày trước. Trong các đoạn video có thể thấy tòa nhà được xây ở địa điểm rất không phù hợp.

“Tất cả gia đình cư trú ở đây đã được sơ tán trong chiều 30/9 và được sắp xếp chỗ ở. Tuy nhiên, không phải ai sống tại đây cũng kịp thời chuyển hết tài sản ra ngoài. Mỗi người được hỗ trợ 10.000 rupee”, Phó Ủy viên Aditya Negi của TP. Shimla, nơi xảy ra vụ việc, cho biết.

Mời quý độc giả xem video dẫn từ báo Vietnamplus:

Nguyên nhân gây sụp đổ tòa nhà rất có thể là do mưa lớn trong khu vực làm mềm nền đất bên dưới. Trong thời điểm này, hầu hết Ấn Độ đang bị ảnh hưởng bởi mùa mưa và thường xảy ra lũ lụt, sạt lở.