Cơn mưa lớn chiều tối ngày 25/8 làm nhiều khu vực ở TP. Biên Hoà (Đồng Nai) bị ngập nặng, đường sá ùn tắc, người dân hối hả chạy “lũ”.

Thông tin từ Dân Việt, cơn mưa kéo dài 2 giờ đồng hồ khiến nhiều đoạn đường trên QL1A thuộc tỉnh Đồng Nai ngập nặng, kéo theo việc nhiều khu vực bị kẹt xe kéo dài. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Tin từ Tiền Phong, các tuyến đường Bùi Văn Hoà, đoạn qua vòng xoay Cổng 11 (phường Long Bình); đường Đồng Khởi, đoạn qua ngã ba Trảng Dài, quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Phát Triển (phường Tân Biên).., đều chìm trong biển nước, khiến xe máy và ô tô không di chuyển được.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Người dân thuộc khu phố 1, phường Long Bình Tân cho biết, khoảng 16h trời bắt đầu đổ mưa, một lúc sau thì nước từ đầu nguồn suối Bà Lúa đổ về dồn dập, ùn ùn tràn vào hàng chục nhà trọ, nhà dân dọc hai bên sông, ngập từ 40-50cm, có nơi gần 1,5m.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Còn tại phường Phước Tân, hàng chục hộ dân tại khu phố Vườn Dừa và khu phố Miễu cũng bị ngập nặng. Đặc biệt, 2 người dân tại khu phố Miễu trong lúc chạy lũ đã bị mắc kẹt ngoài đường do nước cuồn cuộn, chảy quá mạnh. Rất may là lực lượng cứu nạn TP. Biên Hòa kịp thời giăng dây cứu giúp, tin từ Tuổi Trẻ.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nam, người dân phường Phước Tân buồn bã nói rằng Phước Tân hiện nay vẫn trong giai đoạn phong toả, người dân đã khổ sở vì dịch bệnh giờ lại khổ vì mưa ngập. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Nước từ thượng nguồn đổ về như lũ cuốn khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều đồ đạc trong nhà bị ướt hết.

Mời quý đọc giả xem video: Nguồn báo Tuổi Trẻ