Do ăn nhầm quả lê đã lên men khiến sóc con say ngất ngư, đứng không vững “ngả nghiêng ngả ngửa”.

Sóc con liên tục ngả người, nhưng may nó vẫn giật mình sau khi sắp bị ngã ngửa. Sau đó sóc con đứng đơ một lúc, rồi lại tiếp tục lấy một quả lên khác và ăn.

sóc con 1
Sóc con có cảm giác lạ sau khi ăn nhầm quả lê đã lên men (ảnh chụp màn hình video).

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem khoảnh khắc sóc con say ngất ngư vì nuốt nhầm đồ ăn lên men:

“Cưng thiệt chớ. Khi mình xỉn mà cưng vậy cũng đỡ, haha”.

“Đúng là say ngất ngư”.

“Sóc kiểu: Tôi là ai và đang ở đâu đây?”.

“Chẳng chè chẳng chén sao say? Ngả nghiêng nghiêng ngả hay hay lạ lùng”.

“Ối ơi, hôm nay tui bị làm sao thế này?”.

“Sao hôm nay mặt trời nó lại mọc dưới đất thế này nhỉ!”.

“Dễ thương quá chừng”.

“Cũng là lê sao hôm nay mang lại cảm giác ngất ngư thế nhở, sóc nghĩ”.

Mời quý độc giả xem video:

Họ sóc nói chung có thân hình mảnh dẻ với đuôi rậm rạp và mắt to. Bộ lông của chúng mềm và mượt, mặc dù ở một vài loài có thể là dày hơn.

Chúng chủ yếu là động vật ăn thực vật, với thức ăn là hạt và quả, nhưng nhiều loài ăn cả côn trùng, thậm chí là các loài có xương sống nhỏ. Trên thực tế, một số loài nhiệt đới gần như chỉ ăn côn trùng.

Bộ răng các loài sóc tuân theo kiểu răng điển hình của động vật gặm nhấm, với các răng cửa lớn có tác dụng gặm nhấm và chúng phát triển suốt cả cuộc đời. Còn các răng hàm có tác dụng nhai thì nằm cách các răng cửa một khoảng trống lớn.

Có thể bạn quan tâm: