Phát hiện tàu bốc cháy, nhóm ngư dân lao xuống biển, bám víu vào ván gỗ, túi khí ni-lông, lênh đênh trên biển nhiều giờ trước khi được cứu.

Báo Người Lao Động thông tin, tàu cá BTh 98272 TS do ông Nguyễn Văn Mười (ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận) làm thuyền trưởng xuất bến tại Phú Quý ngày 21/10 cùng 12 lao động khác.

Đến chiều ngày 24/10, khi đang ở vùng biển gần đảo Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu) thì tàu bị chập điện, lửa bén nhanh, khoang tàu bốc cháy dữ dội. Các thuyền viên cố dập lửa nhưng không thành, 13 ngư dân trên tàu vớ lấy các vật nổi nhảy xuống biển thoát thân.

Đám khói từ chiếc tàu bị cháy (ảnh chụp màn hình video).

Sau nhiều giờ trên biển, bám níu vào các thanh gỗ, thùng xốp, túi ni-lông thổi khí, các ngư dân này may mắn được tàu cá  Sóc Trăng đang khai thác hải sản gần đó cứu vớt an toàn.

Nhóm ngư dân lênh đenh trên biển nhiều giờ (ảnh chụp màn hình video).

Theo người nhà của ông Mười, hiện toàn bộ ngư dân đang được một tàu khác chở từ đảo Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu) về đảo Phú Quý (Bình Thuận). Con tàu và tài sản bị cháy ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng, tin từ báo VnExpress.

Mời quý độc giả xem video: