“Anh ấy đã làm điều này nhiều lần đến nỗi có thể làm nó ngay cả khi đang ngủ.” – Một người sau khi xem video tàu cảnh sát biển cập bến bình luận.

Bình luận của người xem

“Đam mê đua xe mà cha mẹ bắt đi làm CSB”

“Đẹp mắt thì đẹp đấy nhưng sợ nhất vẫn là những tài xế thích biểu diễn như này.”

“Máy bay có thể đón trả khách kiểu này không nhỉ.”

“Không biết làm hư bao nhiêu chiếc mới cặp bến chuẩn quá!”

“Nhất nghệ tinh, Ngài thuyền trưởng chắc có lẽ cũng trên dưới 35 năm trong nghề rồi.”

Video ghi lại sự việc tàu cảnh sát biển cập bến đẹp mắt

Nguồn video: VnExpress.

Chiếc tàu thủy chạy bằng động cơ đầu tiên có từ khi nào?

Ông Claude Jouffroy d’ Abbans, người Pháp là cha đẻ của chiếc tàu thủy đầu tiên chạy bằng động cơ hơi nước. Chiếc tàu này có tên là Pyroscaphe và được ông cho tiến hành chạy thử trên sông Saône vào ngày 15/7/1783.

Chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên được tạo ra tại Pháp (ảnh: genk.vn).

Vào năm 1778, ông cũng đã tiến hành thử nghiệm một mô hình tàu thủy động cơ hơi nước theo kiểu mô phỏng cấu tạo chân đạp có màng của thiên nga và ngỗng. Tuy nhiên ông đã không thành công.

Tiếp sau đó, Claude Jouffroy đã xây dựng lại chiếc tàu theo ý tưởng của James Watt. Ông sử dụng động cơ hơi nước để dẫn động làm quay bánh xe được vào hai bên thân tàu. Trong lần chạy thử chiếc tàu vào năm 1783, hàng ngàn người đã có mặt trên tàu và thực hiện chuyến đi kéo dài 15 phút. Đây cũng là điểm mốc bắt đầu làm thay đổi ngành chế tạo tàu thủy.