Cầu thủ có pha chạy đà sút penalty “chậm nhất lịch sử” khi mất đến 35 giây mà chỉ di chuyển có 5m. Tình huống diễn ra tại giải vô địch bóng đá trung học Nhật Bản

Theo báo Người Đưa Tin, sau thời gian thi đấu chính thức, cả hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 nên phải quyết định thắng thua trên chấm 11m.

Ở lượt sút đầu tiên, cầu thủ của Ryutsu Keizai Ogashi sút hỏng, trong khi đó đội Kindai Wakayama lại thực hiện thành công.

Đến lượt sút thứ 2, cầu thủ Keizai Ogashi đứng bất động trong vòng 10 giây, rồi thực hiện màn chạy đà như rùa bò và những động tác sút giả khiến đối phương phải ức chế. Kết quả, cầu thủ này vẫn đánh lừa được thủ môn Kindai Wakayama và xuất sắc ghi bàn.

Tổng thời gian cầu thủ Keizai Ogashi bắt đầu chạy đà cho đến khi sút là mất 35 giây. Theo báo chí châu Âu, cú sút này có thể lập kỷ lục “pha chạy lấy đà chậm nhất lịch sử”.

Mời quý độc giả xem video:

Xem thêm video: Cầu thủ chạy ‘chậm như rùa’ khi sút penalty

Lấy đà khá xa nhưng cách chạy theo kiểu rùa bò của cầu thủ mới là điểm nhấn.

Sau khi xem đoạn video được báo VnExpress đăng tải, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

“Cứ tưởng đang quay chậm đến lúc anh sút mới biết không phải. Thủ môn chắc cũng ức lắm đây!”

“Chiến thuật làm đối thủ mất tập trung”

“Đánh đòn tâm lý thôi mà”.