Sự việc trộm bẻ khóa vào nhà, vợ mang thai 5 tháng cầm rựa bảo vệ khi chồng bị tấn công, xảy ra tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, vào ngày 17/3.

Theo báo Đất Việt, vào khoảng 13h40′, nhóm trộm bẻ khóa cổng để vào sân nhà ăn trộm xe máy. Đáng nói, nhóm này manh động tới mức làm ngã đổ cả cánh cổng sắt với tiếng động rất lớn nhưng không hề sợ chủ nhà phát hiện ra.

Vợ mang thai 5 tháng cầm rựa bảo vệ khi chồng bị tấn công
Khoảnh khắc trộm làm sập cánh cổng sắt (ảnh dẫn từ Bình Dương 24h).

Tiếp theo, một tên trộm tiến vào bên trong và leo lên chiếc xe máy Suzuki Satria định phóng đi, lúc này, chủ nhà (người chồng) phát hiện nhanh chân chạy từ trong nhà ra sân, miệng hô hoán đuổi tên trộm đi. Tuy nhiên, tên trộm không hề sợ hãi mà dùng dao, bình xịt hơi cay để chống trả khiến người chồng phải chạy ngược vào nhà.

Thấy chồng mình hô hoán, người vợ từ bên trong cầm rựa chạy ra, miệng tri hô cướp, cướp. Tên trộm sau đó đã bỏ chạy thoát thân.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ trang Giao thông Quốc gia):

Sự việc chưa gây mất mát cho gia chủ. Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, người vợ đang mang bầu 5 tháng.