Sau hai lần cản phá penalty nhưng đều bị trọng tài từ chối, đến lần thứ ba anh chàng thủ môn đã bị đánh bại.

Ở phút 64 trong trận đấu portland Timbers Vs Dc United tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Trong tài cho các cầu thủ portland hưởng quá đá 11m sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ DC United.

Cầu thủ Coopre được chọn để sút quả penalty.

Lần 1: Coopre không thắng được thủ môn nhưng trọng tài cho rằng thủ thành DC United đã di chuyển sai luật.

Mặc cho các cầu thủ DC United phản đối nhưng trọng tài vẫn cho các cầu thủ portland thực hiện lại quả penalty 11m.

Lần 2: Coopre cũng không thắng nổi thủ môn và trọng tài lại cho rằng thủ thành này đã di chuyển sai luật.

Thủ môn DC United còn phải nhận thẻ vàng và quả penalty một lần nữa được thực hiện lại.

Lần 3: CLB Portland đã thay người sút quả 11m và thực hiện thành công, tỉ số được cân bằng 1-1.

Trận đấu sau đó có thêm 3 bàn thắng được ghi và phần thắng chung cuộc 3-2 thuộc về DC United.

Mời quý độc giả xem video dẫn từ báo VnExpress:

Sau khi xem video, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

Nguyen Phu Minh: “Penalty thì phải giữ đúng khoảng cách 11m, thủ môn bước lên nữa bước cũng phạm luật. Nếu phạm luật mà bóng vào lưới thì không cần đá lại. Ở lần 3 này thủ môn vẫn phạm luật”.

Đời không như mơ: “Hơi tội nhưng đúng luật phải đá lại thôi”.

trankhoinguyen273: “Tội anh chàng thủ môn, nhưng trọng tài bắt đúng rồi”.