Việt Nam kêu gọi Thái Lan – Campuchia không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình căng thẳng biên giới

Việt Nam bày tỏ lo ngại trước căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.
- Tài xế nghi say xỉn lái ô tô đe dọa người dân giữa đêm
- Căng thẳng leo thang: Thái Lan trục xuất đại sứ Campuchia sau vụ binh sĩ bị thương vì mìn
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc
Nội dung chính
Việt Nam lo ngại và kêu gọi kiềm chế
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 24-7 cho biết: “Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Hai nước là láng giềng của nhau và của Việt Nam, cùng là thành viên ASEAN”.
Bà Hằng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất lúc này là cả hai bên cần kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, không để tình hình leo thang, đồng thời tìm kiếm giải pháp hòa bình và thỏa đáng.
Các giải pháp cần dựa trên luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) và tinh thần đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai quốc gia và toàn khu vực.
Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia leo thang
Ngày 23-7, Thái Lan hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia sau khi cáo buộc nước này cài mìn tại vùng biên, khiến một binh sĩ Thái bị thương. Campuchia lập tức đáp trả bằng cách hạ cấp quan hệ, đồng thời triệu hồi toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Bangkok về nước.
Tình hình căng thẳng lên đỉnh điểm vào rạng sáng 24-7 khi quân đội hai bên nổ súng tại biên giới. Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc đối phương nổ súng trước và tuyên bố hành động của mình chỉ nhằm tự vệ.
Giao tranh dữ dội, vũ khí hạng nặng được triển khai
Cuộc giao tranh nhanh chóng vượt tầm kiểm soát khi hai bên đưa vũ khí hạng nặng ra chiến trường. Thái Lan cáo buộc Campuchia bắn pháo vào khu dân cư khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Đáp lại, Thái Lan triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự bên kia biên giới.
Phía Campuchia chưa công bố thương vong sau đợt giao tranh này.
Kêu gọi từ cộng đồng quốc tế
Ngoài Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia. Hai quốc gia này cùng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tránh để xung đột lan rộng.
Theo: VnExpress