Trước làn sóng người Việt bị dụ dỗ tham gia các đường dây di cư trái phép ra nước ngoài, Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh thông điệp kiên quyết: bảo vệ quyền lợi chính đáng và nhân phẩm của người di cư, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Chính sách nhất quán: Hợp pháp, an toàn và có trật tự

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định tại buổi họp báo ngày 29/5 rằng, Việt Nam kiên quyết thực hiện chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời đấu tranh quyết liệt với hoạt động di cư trái phép, bao gồm cả hành vi buôn bán người.

Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông quốc tế phản ánh tình trạng người Việt nhập cư bất hợp pháp vào các thị trấn ven biển nước Anh thông qua các đường dây tội phạm.

Cảnh báo người dân không nghe theo lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”

Bà Hằng đặc biệt nhấn mạnh: công dân Việt Nam có nhu cầu ra nước ngoài lao động cần phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Nhiều trường hợp đã bị lừa đảo bởi các đối tượng môi giới trá hình, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bóc lột sức lao động, cưỡng bức làm việc, thậm chí mất liên lạc với người thân.

Thực trạng đáng lo ngại về người di cư Việt Nam

Không ít lao động Việt Nam bỏ trốn khỏi nơi cư trú hợp pháp, tham gia làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới hình ảnh người lao động Việt mà còn tạo điều kiện cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động mạnh mẽ hơn.

Việt Nam chủ động bảo hộ công dân và người di cư hợp pháp

Bộ Ngoại giao và các đơn vị chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM). Mục tiêu là tạo ra một môi trường minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn di cư trái phép

Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Interpol, các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn, phát hiện và điều tra các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Tất cả hoạt động hợp tác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm người di cư Việt Nam.

Thông điệp mạnh mẽ từ Việt Nam

“Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan, theo đúng các cam kết quốc tế đã ký và trên nguyên tắc tôn trọng con người, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người di cư,” bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo VNexpress