Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế nội địa; CSGT ‘động tay, động chân’ với người dân giữa giao lộ là nội dung chính bản tin tối nay 26/4.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Sẽ bỏ khai báo y tế nội địa

Tại hội nghị trực tuyến việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06.  

 Bộ trưởng Y tế  Nguyễn Thanh Long thông tin, Việt Nam hiện không áp dụng truy vết dịch tễ. Tới đây chúng ta sẽ không áp dụng khai báo y tế nội địa nữa, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

Hiện Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế dự phòng có văn bản hướng dẫn địa phương trong việc từng bước thực hiện bình thường hoá việc khai báo này.

Với khai báo nhập cảnh, lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu phải trở lại trạng thái bình thường, chỉ khai báo theo đúng điều lệ y tế quốc tế, xem chi tiết báo VietNamNet.

Miền Bắc hứng gió mùa Đông Bắc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khoảng đêm 30/4 ngày 1/5, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa giông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 1/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Khoảng ngày 29/4-1/5, rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Cứu 4 người trong đám cháy ở cửa hàng đồ điện

Vụ cháy xảy ra lúc 12h ngày 26/4, trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. 4 người bị mắc kẹt trên tầng hai căn nhà, trong đó có 2 cụ già gần 90 tuổi (bố mẹ của chủ nhà) và 2 cháu nhỏ (con chủ nhà).

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Sau khoảng 45 phút lực lượng cứu hộ khống chế được được đám cháy. Tại hiện trường, tầng một của ngôi nhà, nơi chứa nhiều đồ dễ cháy bị thiêu rụi.

Công an quận Hoàng Mai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Xác minh clip CSGT ‘động tay, động chân’ với người dân giữa giao lộ

Theo đó, trưa 26/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một CSGT Đội Bến Thành thuộc Phòng PC08 giằng co với một người đàn ông đi xe máy tại giao lộ Ký Con – Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

CSGT giơ chân đạp ngã một xe máy đang đi trên đường – ảnh chụp màn hình clip.

Trong lúc giằng co, CSGT này có dùng chân đạp vào mặt người đàn ông nằm dưới đường. Sau đó người này dựng xe lên muốn đi tiếp thì bị CSGT ngăn lại, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Chia nhau ăn gói bánh quy nhặt được, 5 nhân viên khách sạn nhập viện

Theo đó, khoảng 20h ngày 24/4, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sa Pa tiếp nhận 5 bệnh nhân là nhân viên của khách sạn Pao’s Sa Pa trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả bước đầu cho thấy, trong quá trình dọn phòng, nhân viên L.T.L nhặt được một gói bánh giống bánh quy, sau đó chia cho 4 nhân viên khác trong tổ cùng ăn.

Khoảng 30 phút sau, cả 5 nhân viên này bắt đầu có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, được những người xung quanh lập tức đưa đi cấp cứu, xem chi tiết báo VOV.