Bị truy nã quốc tế trong đại án lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do chồng là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, Ngô Thị Thêu đã bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam. Bị can này có thể đối diện mức án từ 3 năm tù đến chung thân, tùy vào kết quả điều tra.

Dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Ngày 15/8, tổ công tác gồm Bộ Công an, Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải Ngô Thị Thêu (SN 1995, biệt danh Madam Ngo) từ Thái Lan về Việt Nam.

Thêu bị truy nã quốc tế về tội “Không tố giác tội phạm”, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5.300 tỷ đồng do Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng Thêu) và Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Trước đó, tháng 5/2025, cảnh sát Thái Lan phát hiện Thêu cư trú trái phép và đã phối hợp bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Khung pháp lý đối với tội “Không tố giác tội phạm”

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp), việc áp giải bị can từ nước ngoài về là thủ tục bắt giữ người bị truy nã theo đúng Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định của Interpol.

Điều 390 Bộ luật Hình sự quy định: người biết rõ hành vi phạm tội mà không tố giác có thể bị cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng – 3 năm.

Trường hợp của Ngô Thị Thêu, dù là vợ hợp pháp của Lê Khắc Ngọ, vẫn phải có trách nhiệm tố giác vì vụ việc thuộc nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (theo Điều 174 BLHS, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm hoặc tù chung thân).

Khả năng bị xử lý với tội danh nặng hơn

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được Ngô Thị Thêu tham gia hoặc giúp sức chồng trong hành vi lừa đảo, bị can có thể bị truy tố theo khoản 4 Điều 174 BLHS. Đây là khung hình phạt cao nhất, cho phép áp dụng mức án tới 20 năm tù hoặc chung thân.

Điều này đồng nghĩa, việc Thêu chỉ bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm” hay phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra mở rộng.

Có được hưởng chính sách nhân đạo vì đang nuôi con nhỏ?

Nhiều ý kiến quan tâm đến việc Ngô Thị Thêu hiện đang nuôi con nhỏ, liệu có được giảm nhẹ hình phạt hay không.

Luật sư Cường cho biết, pháp luật quy định phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi có thể không bị tạm giam, thay vào đó áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh. Tuy nhiên, trong trường hợp của Thêu, do đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã, cơ quan điều tra có cơ sở để tạm giam.

Dù vậy, nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan tố tụng, tòa án có thể cân nhắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Theo: Vietnamnet.