Thời gian gần đây, voi rừng thường xuyên xuất hiện tại các khu vực giáp rừng ở Đồng Nai, làm gia tăng nguy cơ xung đột với con người.

Thời gian gần đây, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ghi nhận voi rừng liên tục xuất hiện tại các khu vực giáp ranh rừng và gần các trạm kiểm lâm. Sự xuất hiện thường xuyên của đàn voi làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột giữa động vật hoang dã và người dân sinh sống, lao động quanh khu vực rừng.

Trước diễn biến này, Khu bảo tồn khuyến cáo người dân hạn chế vào rừng, đặc biệt không vào rừng vào ban đêm hoặc sáng sớm để hái măng, đốn củi hay câu cá. Đây là khoảng thời gian voi thường di chuyển và kiếm ăn nên nguy cơ chạm mặt rất cao.

Người dân cũng được khuyến cáo không ngủ lại trong rừng hoặc các chòi rẫy, không lưu trú qua đêm tại những khu vực biệt lập. Khi phát hiện voi rừng, tuyệt đối không tiếp cận, trêu chọc hay tìm cách xua đuổi. Thay vào đó, cần bình tĩnh rời khỏi khu vực và tìm nơi an toàn, tránh tạo tiếng động lớn khiến voi bị kích động.

Nếu voi xuất hiện tại nương rẫy hoặc gây thiệt hại về tài sản, người dân cần nhanh chóng thông báo cho tổ phản ứng nhanh, lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Đàn voi con nô đùa dưới một hố nước trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.(Ảnh minh họa: Tin 360).

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, voi rừng là loài động vật có kích thước lớn, sức mạnh rất mạnh và có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, bởi chỉ một hành động thiếu thận trọng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Đồng Nai là địa phương có quần thể voi rừng lớn thứ hai cả nước với khoảng 25-27 cá thể. Đàn voi sinh sống chủ yếu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên. Sự xuất hiện của nhiều voi con được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy quần thể voi rừng tại khu vực đang phát triển ổn định.

Tâm Thanh (tổng hợp)