Bàn thắng ở phút 90+2 của Vũ Minh Tuấn đã giúp Viettel giành trọn 3 điểm trước Nam Định ở vòng 3 V-League

Chiều 5/06 đã diễn ra 3 cặp đấu tại vòng 3 V-League 2020 với kết quả 2 trận hoà và chỉ một trận phân định thắng thua.

Trên SVĐ Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã chia điểm với TP HCM sau trận hoà không bàn thắng. Đội chủ nhà có cơ hội đầu tiên ở phút 21 khi thủ môn Thanh Thắng của TP HCM bắt bóng không dính nhưng tiếc là tiền đạo của Hải Phòng đã không tận dụng thành công.

Về phía TP HCM, do vắng Công Phượng nên nhiệm vụ ghi bàn được kỳ vọng vào Phi Sơn và tiền đạo này có cơ hội lập công rõ ràng ở cuối hiệp 1 với tình huống đối mặt với khung thành trống ở khoảng cách 2m nhưng lại sút ra ngoài.

Hiệp 2 chứng kiến một màn trình diễn tẻ nhạt của cả hai đội và kết quả hoà 0-0 hản ánh đúng cục diện của trận đấu.

Còn tại sân Thiên Trường, Hồ Khắc Ngọc ghi bàn ở giây thứ 58 để đưa đội khách Viettel vượt lên dẫn trước ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Dược Nam Hà Nam Định sau đó đáp trả với pha sút bóng làm rung chuyển khung thành đội khách của Đỗ Merlo.

Tuy nhiên đội chủ nhà không đợi quá lâu để có được niềm vui. Đến phút 19, Rafaelson có pha xử lý cực hay trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá từ khoảng cách gần 30m làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh, cân bằng tỉ số 1-1 cho Nam Định.

Trận đấu sau đó diễn ra kịch tính với nhiều cơ hội nguy hiểm được chia đều cho cả hai đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

 Sang hiệp 2, Nam Định chỉ còn chơi 10 người trên sân khi Lâm Anh Quang bị thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với Bruno.

Tận dụng lợi thế hơn người, Viettel quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tung Vũ Minh Tuấn vào sân ở phút 85 và chỉ trong vòng 7 phút, tiền đạo này đã mang về bàn thắng quý giá ấn định chiến thắng 2-1 cho Viettel. Với việc đang dần lấy lại phong độ, Vũ Minh Tuấn đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và cựu tuyển thủ Việt Nam nhiều khả năng sẽ được HLV người Hàn triệu tập cho vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 sắp tới.

Với kết này, Viettel đã tạm vươn lên thứ nhì với 7 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng TP HCM nhưng thua về hiệu số bàn thắng. Còn Nam Định bị đẩy xuống vị trí thứ 10 với 3 điểm sau 3 vòng.

Ở trận đấu còn lại diễn ra trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn và Bình Dương, hai đội đã chia điểm nhau sau khi không đội nào ghi được bàn thắng sau 90 phút thi đấu. Với 1 điểm có được Sài Gòn giữ vị trí thứ tư với 5 điểm trong khi Bình Dương có 4 điểm, đứng thứ 7.

Hôm 6/06 sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 3, trong đó đáng chú ý có cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Các cặp đấu còn lại gồm: SLNA tiếp SHB Đà Nẵng, Quảng Nam gặp Thanh Hoá và Than Quảng Ninh tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.