Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Sáng 31/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi), ngụ tại quận 1, do có hành vi đồng phạm giúp sức Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi), quê Gia Lai, trong việc bạo hành bé gái Nguyễn Thái V.A. (8 tuổi, là con ruột của Thái), theo báo Lao động.

Trước đó, vào ngày 22/12, công an nhận tin báo của một bệnh viện về việc tiếp nhận cháu V.A. trong tình trạng hôn mê, ngưng thở, ngưng tim và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Ngày 28/12, Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác”. 

Bước đầu, Trang khai nhận đã dùng roi mây đánh đập bé V.A. nhiều lần. Sau khi roi gãy, người này tiếp tục dùng gậy gỗ đánh cháu bé dẫn đến nhiều thương tích. 

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã gửi đến Công an quận Bình Thạnh văn bản kiến nghị thay đổi tội danh khởi tố đối với Trang từ tội “Hành hạ người khác” thành tội “Cố ý gây thương tích hậu quả chết người”.