Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Quan điểm tố tụng bất nhất, Bộ Công an vào cuộc

Vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong tại Vĩnh Long đang gây chú ý đặc biệt khi các cơ quan tố tụng địa phương đưa ra nhiều quan điểm trái ngược nhau về nguyên nhân tai nạn. Bộ Công an đã vào cuộc chỉ đạo điều tra lại toàn bộ hồ sơ.
- Sở Y tế Thanh Hóa nói về thuốc giả: Phát hiện nhiều vụ, chuyển công an xử lý
- Hà Nội chưa vào mùa mưa đã ngập lụt: Báo động hệ thống thoát nước
- 3 loại trà giúp tăng sinh collagen, dưỡng da trắng hồng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả
Nội dung chính
Quan điểm xử lý trái chiều từ cấp huyện
Ngày 26/12/2024, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) ra quyết định không khởi tố vụ án tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong, với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết”. Cơ quan điều tra xác định lỗi thuộc về nạn nhân, còn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung chỉ bị xử phạt hành chính.
Tuy nhiên, cha của nạn nhân – ông Nguyễn Vĩnh Phúc – đã gửi đơn khiếu nại. Sau đó, ngày 17/1/2025, VKSND huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố vụ án.
Dù vậy, đến ngày 23/1, Công an huyện Trà Ôn lại tiếp tục ra quyết định mới, vẫn không khởi tố, lần này với lý do “không có sự việc phạm tội”.
Cấp tỉnh bác đơn, Bộ Công an xác định dấu hiệu hình sự
Không đồng thuận, ông Phúc tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên VKSND tỉnh Vĩnh Long. Ngày 14/3, Viện trưởng VKSND tỉnh bác đơn với quan điểm giữ nguyên kết luận: lỗi thuộc về nữ sinh.
Trước việc khiếu nại kéo dài không có hồi kết, ngày 2/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau khi xem xét hồ sơ, đã xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau đó, Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ các quyết định không khởi tố của cơ quan cấp dưới. Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao đã trực tiếp đến Vĩnh Long, làm việc với mẹ nạn nhân và kiểm tra hiện trường tai nạn.
Tranh cãi về nguyên nhân chính gây tai nạn

Theo hồ sơ ban đầu, Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Trà Ôn từng xác định lỗi hỗn hợp: tài xế Trung vượt xe không an toàn (vi phạm Điều 14, Luật Giao thông đường bộ), còn nữ sinh Trân không chú ý quan sát (vi phạm Điều 8).
Song trong quá trình điều tra lại, cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn kết luận lỗi chính là do nạn nhân. Quan điểm này bị VKSND và TAND huyện phản đối, cho rằng lỗi chính là của tài xế Trung vì hành vi vượt xe sai quy định.
Do không thống nhất giữa các cơ quan tố tụng địa phương, Công an huyện phải xin ý kiến cấp tỉnh. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó nghiêng về quan điểm lỗi chính thuộc về nạn nhân.
Hành động đau lòng và bước ngoặt điều tra
Do không chấp nhận cách giải quyết khiếu nại, ngày 1/5, ông Phúc đã dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Sự việc đẩy vụ án thành tâm điểm dư luận, đặt dấu hỏi lớn về quá trình điều tra và xử lý từ đầu.
Ngày 6/5, tổ công tác của VKSND Tối cao đã có mặt tại gia đình nạn nhân để lấy lời khai, đồng thời kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn. Quá trình điều tra đang được tiếp tục làm rõ.
Nguồn VietNamNet