Tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 lãnh đạo Thị xã Đông Triều liên quan vụ Việt Á. Đồng thời xem xét vi phạm của Phó chủ tịch tỉnh Phạm Văn Thành (thời điểm đó, ông Thành là chủ tịch Thị xã).

Chiều ngày 13/6, lãnh đạo Quảng Ninh đã họp, xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo tập thể đối với Thường vụ Thị ủy Đông Triều, nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo báo Thanh Niên.

UBND Thị xã Đông Triều có sai phạm trong thực hiện gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Thị xã Đông Triều là đơn vị mua sắm trực tiếp kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á mà không qua ngành y tế tỉnh như nhiều địa phương khác.

Tờ VnExpress đưa tin, liên quan đến vụ Việt Á, tối 13/6, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; bà Đào Thị Kim Dung, nguyên Trưởng phòng Y tế thị xã; ông Nguyễn Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã; ông Nguyễn Xuân Tiến, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, Tỉnh ủy Quảng Ninh còn đang xem xét đến trách nhiệm của ông Phạm Văn Thành (42 tuổi), phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm đó, ông Thành giữ cương vị chủ tịch thị xã Đông Triều (từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2021).