Chiếc xe gặp tai nạn thảm khốc tại huyện Đak Đoa (Gia Lai) chỉ được phép chở 2 người nhưng tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có tới 9 người.

Rạng sáng 9/2, xe tải chở sắn có 9 người trên cabin bất ngờ bị mất lái, lao xuống vực khi đi trên đường liên xã Đăk Sơ Mei – Hà Đông (huyện Đak Đoa, Gia Lai) tới khu vực làng Bokrei. Vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng trong đó có tài xế, 3 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, chiếc xe gặp nạn vẫn còn hạn đăng kiểm, tuy nhiên xe 2 chỗ ngồi nhưng đã chở quá số người theo quy định, tờ TTXVN đưa tin.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy tốc độ lần cuối được ghi nhận là 54 km/h.

Theo nhận định của Sở GTVT tỉnh Gia Lai, đây là tuyến đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cua nguy hiểm. Đặc biệt, khu vực này thường có sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế. Vì vậy, với tốc độ 54km/h cho thấy xe di chuyển có sự bất thường.

Khi lao xuống vực, đầu xe đâm vào gốc cây cổ thụ lớn rồi rơi xuống đáy vực, lập úp thùng xuống. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo, theo Dân trí.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.