Giữa lúc dịch tả heo châu Phi đang bùng phát tại một số địa phương ở Đà Nẵng, tình trạng xác heo chết bị vứt trôi nổi trên kênh chính Phú Ninh gây lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Heo chết bị vứt thẳng xuống kênh Phú Ninh

Sáng 17/7, nhiều người dân phản ánh và chụp ảnh lại tình trạng xác heo chết nổi trên mặt nước kênh Phú Ninh, đoạn qua thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (nay là TP Đà Nẵng). Một số con đã phân hủy, bốc mùi nồng nặc khiến người đi đường phải bịt mũi khi ngang qua. Đây là tuyến kênh dài hơn 50 km, rộng gần 10 m, dẫn nước từ hồ Phú Ninh đi qua nhiều địa phương, nên hành vi xả xác động vật xuống kênh không chỉ gây ô nhiễm mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn cho vùng hạ lưu.

Ngay sau khi phản ánh lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xử lý vớt và tiêu hủy xác heo theo đúng quy trình. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, và mức độ nguy hiểm trở nên cao hơn khi đang trong thời điểm có dịch tả heo châu Phi bùng phát.

Chính quyền địa phương vào cuộc, tổ chức họp khẩn

Lãnh đạo UBND xã Thăng Bình cho biết, sáng cùng ngày xã đã huy động lực lượng vớt toàn bộ xác heo chết trên kênh và tiến hành tiêu hủy. Đồng thời, một cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cũng được tổ chức ngay trong chiều 17/7 để đánh giá tình hình, chỉ đạo rà soát ổ dịch và kiểm tra lại công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Dù chưa ghi nhận ổ dịch nào trên địa bàn xã Thăng Bình, nhưng việc người dân tự ý vứt xác heo chết ra kênh mương cho thấy ý thức phòng dịch còn hạn chế. Chính quyền địa phương cho biết đã từng phát đi nhiều văn bản tuyên truyền, khuyến cáo, nhưng vẫn xuất hiện các trường hợp vi phạm, gây khó khăn trong công tác phòng dịch.

Dịch tả heo châu Phi lan rộng tại nhiều xã, phường

Trước đó, dịch tả heo châu Phi đã được xác nhận xuất hiện tại phường Quảng Phú và xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng). Cụ thể, tại Quảng Phú, lực lượng chức năng đã tiêu hủy gần 30 con heo sau khi phát hiện một số mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút ASF. Các biện pháp khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, kiểm soát chuồng trại đã được triển khai khẩn trương nhằm tránh lây lan ra diện rộng.

Trong khi đó, xã Xuân Phú cũng ghi nhận tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Tính đến chiều 16/7, đã có khoảng 50 con heo bị bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy bắt buộc, liên quan đến 30 hộ chăn nuôi trong khu vực. Chính quyền địa phương đang phối hợp với cán bộ thú y giám sát sát sao các hộ dân nhằm kiểm soát dịch.

Cảnh báo nguy cơ lây lan nếu không xử lý triệt để

Trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi đang có dấu hiệu lan rộng, việc xác heo chết bị vứt bừa bãi xuống kênh rạch không chỉ là hành vi gây ô nhiễm mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch diện rộng. Virus ASF có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đặc biệt là trong điều kiện ẩm ướt, ô nhiễm – như các dòng kênh, ao hồ dẫn nước.

Cơ quan thú y và chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân trong việc tiêu hủy xác heo đúng quy trình kỹ thuật. Sự chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào cũng có thể khiến nỗ lực dập dịch trở nên vô nghĩa và kéo theo thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi địa phương.

Theo: Tuổi Trẻ Online