Vào sáng 30/4, một trận động đất 3,6 độ Richter xảy ra ở khu vực phía Đông huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) tại độ sâu 8,4 km.

Trang báo địa phương baoquangbinh.vn đưa tin, sáng 30/4, ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xác nhận trận động đất xảy ra khoảng 0 giờ 24 phút cùng ngày. Ngoài khu vực huyện Quảng Trạch, nhiều địa phương cũng bị ảnh hưởng từ rung chấn.

“Người dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh như: khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, Đồng Hới, Bố Trạch… bất ngờ cảm nhận được một rung chấn kéo dài khoảng 5 giây”, báo Quảng Bình cho biết.

Nhiều người dân sống lâu năm trong khu vực xảy ra động đất cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng này.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, khoảng hơn 0h sáng cùng ngày, người dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bất ngờ cảm nhận được một rung chấn kéo dài khoảng 5 giây. Người dân sinh sống tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc. Nhiều người dân ở thành phố Đồng Hới cũng cảm nhận được rung chấn này.

Ông Nguyên Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch nói trên tờ Sài Gòn giải phóng rằng, tọa độ ghi nhận trận động đất là hồ Bàu Sen, trước trụ sở trung tâm hành chính mới của địa phương này.

Một lãnh đạo thị xã Ba Đồn thông tin, địa phương ghi nhận các rung lắc mạnh trong vòng khoảng 3 giây. Động đất không gây thiệt hại về người.

Trong sáng nay, Viện Vật lý địa cầu đã phát thông báo ngắn gọn về trận động đất này. Theo đó, vụ động đất xảy ra lúc 00 giờ 24 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 30/4/2020, cường độ 3.6, tại vị trí có tọa độ (17.790 độ vĩ Bắc, 106.400 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.4 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận động đất này tiếp tục được Viện theo dõi.