Cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng một số tướng lĩnh khác sẽ ra tòa trong quý II năm nay, Phó Ban Nội chính Trung ương thông tin.

Vụ nhóm tướng lĩnh Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bị khởi tố với cáo buộc “nhận hối lộ” được ông Nguyễn Phú Trọng và Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cho vào danh sách án trọng điểm. Theo ông Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, vụ án này sẽ được xử trong quý II/2022.

Ngày 18/4, Trung tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và 4 tướng lĩnh cùng lực lượng này đã bị bắt, khởi tố về tội “nhận hối lộ”. Trước đó 2 thiếu tướng là tư lệnh vùng 3, 4 của Cảnh sát biển cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh trên.

Vụ án liên quan đến dàn tướng lĩnh chỉ huy ở Bộ tư lệnh Cảnh sát biển được đánh giá là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, chưa có thêm thông tin cụ thể, chi tiết được công bố về việc Trung tướng Sơn và đồng phạm nhận hối lộ ra sao.

Trong 7 tướng cảnh sát biển bị bắt, thông tin về sai phạm của 2 cựu tư lệnh vùng 3, 4 được công bố rõ hơn. Cụ thể, ngày 2/10/2021, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, nguyên Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển. Ông Thanh bị xác định đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; nhận hối lộ.

Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Văn Minh, nguyên Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển cũng bị bắt. Ông Minh bị xác định đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước; nhận hối lộ.