Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt lợn, thịt gà bẩn nhiễm khuẩn và dịch bệnh tại kho lạnh của doanh nghiệp.

Thực phẩm bẩn tại Hải Phòng bị tiêu hủy với số lượng kỷ lục

Trong một nỗ lực nhằm làm sạch thị trường tiêu dùng, Hải Phòng vừa tiến hành tiêu hủy hơn 160 tấn thực phẩm không đạt chuẩn. Đây là kết quả của một quá trình điều tra kỳ công sau khi phát hiện nguồn nguyên liệu thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thực phẩm bẩn này bao gồm cả thịt tươi sống và các sản phẩm đã qua chế biến tại kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Việc tiêu hủy được thực hiện công khai dưới sự giám sát chặt chẽ của nhiều lực lượng liên ngành.

Đáng chú ý trong danh mục bị tiêu hủy là gần 14.000 hộp pate Cột Đèn, một sản phẩm rất phổ biến trên bàn ăn của nhiều gia đình. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng nghìn kilôgam chả giò rế và chả giò đặc biệt cũng nhiễm virus dịch bệnh. Khối lượng hàng hóa khổng lồ này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe cộng đồng. Việc xử lý mạnh tay này khẳng định cam kết của thành phố trong việc đấu tranh chống lại thực phẩm bẩn và gian lận thương mại.

Toàn bộ 160 tấn hàng đã được đưa đến bãi rác Đình Vũ để xử lý theo hình thức chôn lấp đúng quy trình kỹ thuật. Mọi chi phí và phương tiện vận chuyển đều được triển khai khẩn trương để tránh nguy cơ phát tán dịch bệnh ra môi trường xung quanh. Lực lượng chức năng đã làm việc xuyên suốt để đảm bảo số hàng này không bị thất thoát. Sự quyết liệt trong việc tiêu hủy thực phẩm bẩn tại Hải Phòng lần này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía dư luận và cộng đồng người tiêu dùng địa phương.

Thực phẩm bẩn tại Hải Phòng chứa vi khuẩn Salmonella nguy hiểm

Bên cạnh virus dịch tả lợn châu Phi, các mẫu kiểm nghiệm còn cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella spp trong nhiều lô hàng. Đây là loại vi khuẩn cực độc thường xuất hiện trong các loại thịt bị ôi thiu hoặc không được bảo quản đúng cách. Cụ thể, 1,36 tấn bì xô heo, 8,2 tấn da gà và 6 tấn thịt gà xay đông lạnh đều ghi nhận kết quả nhiễm khuẩn. Những loại nguyên liệu này thường được dùng để chế biến các món ăn sẵn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao cho người tiêu dùng.

Nguồn gốc của số thịt bẩn này được xác định do đối tượng Bùi Đức Trọng cung cấp cho doanh nghiệp đồ hộp. Điều tra cho thấy các đối tượng đã cố tình thu mua lợn bệnh, lợn chết với giá rẻ để đưa vào sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm mà còn thể hiện sự coi thường tính mạng con người. Sự phối hợp của vi khuẩn Salmonella và virus dịch tả lợn đã biến kho hàng này thành một “ổ dịch” thực phẩm bẩn thực sự.

Sự việc này đã phơi bày những lỗ hổng trong quy trình quản lý chất lượng tại một số đơn vị sản xuất thực phẩm lớn. Việc để lọt một lượng lớn thịt bẩn vào kho lạnh và đưa vào chế biến đồ hộp là một sai phạm không thể chấp nhận. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác và ưu tiên các sản phẩm có tem mác kiểm soát dịch bệnh rõ ràng. Cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn tại Hải Phòng sẽ còn tiếp tục với những đợt kiểm tra quy mô hơn trên toàn địa bàn thành phố.

Quá trình khởi tố đường dây mua bán thịt lợn nhiễm dịch

Vụ án được khởi phát từ tháng 9 năm 2025 khi lực lượng công an phát hiện hai ô tô chở hơn 1,2 tấn thịt lợn ôi thiu đang trên đường đi tiêu thụ. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra đã nhanh chóng lần ra “nguồn gốc” của thịt bệnh tại các kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Tại đây, 4 kho hàng chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đã bị niêm phong để chờ kết quả giám định. Kết quả xét nghiệm sau đó đã trở thành bằng chứng thép để cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Ngày 12/9/2025, vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm chính thức được khởi tố để điều tra sâu về mạng lưới này. Các cán bộ điều tra đã làm việc liên tục để xác định vai trò của các đối tượng cung cấp như Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt. Điều đáng nói là dù biết thịt không an toàn nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên thực hiện việc mua bán trái phép. Đây là một đường dây có tổ chức, hoạt động tinh vi nhằm đưa thực phẩm kém chất lượng vào các kênh tiêu dùng chính thống.

Đến ngày 24/12/2025, tổng cộng 9 bị can đã bị khởi tố để chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các bị can đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự vì cung cấp thịt lợn mắc dịch. Việc tiêu hủy 160 tấn hàng và khởi tố 9 người là cái giá phải trả cho sự gian dối trong kinh doanh thực phẩm. Thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở khác để đảm bảo không còn thực phẩm bẩn nào lọt lưới ra thị trường.

Theo: Khai Mở