Chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt một cơ sở sản xuất bún; hành vi xả nước thải ô nhiễm ra môi trường nhiều lần không chịu khắc phục.

Xưởng bún liên tục xin hoãn phạt để sửa chữa nhưng bất thành

Từ tháng 7 năm 2025 những người dân sinh sống tại khu vực liên tục gửi khiếu nại về tình trạng ô nhiễm do một cơ sở sản xuất bún gây ra. Các phản ánh này được ghi nhận qua nhiều cuộc họp khu phố và đường dây nóng chuyên trách; cơ quan quản lý bắt đầu vào cuộc để xác minh thông tin từ người dân.

Đến tháng 10 cùng năm một đợt kiểm tra thực tế được tiến hành tại địa điểm sản xuất. Lực lượng phụ trách phát hiện toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đã hư hỏng và ngừng hoạt động. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy nhiều chỉ số độc hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Sau khi bị lập biên bản vi phạm; cơ sở này đã viết đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt. Họ đưa ra lý do máy móc gặp sự cố và cam kết sẽ sửa chữa trong vòng ba mươi ngày. Đến giữa tháng 12 chủ cơ sở lại tiếp tục xin gia hạn thêm một tháng nữa để hoàn thiện hệ thống.

Quyết định xử phạt được ban hành sau nhiều lần trì hoãn

Quá trình chờ đợi kết thúc vào cuối tháng 1 năm 2026 khi đợt kiểm tra thứ hai được thực hiện. Tại thời điểm đó hệ thống lọc nước của cơ sở vẫn nằm trong tình trạng tê liệt hoàn toàn. Lượng nước thải từ xưởng bún vẫn xả thẳng ra môi trường tự nhiên; không qua bất kỳ khâu xử lý nào.

Dựa trên những bằng chứng mới thu thập; các mẫu nước tiếp tục cho kết quả vi phạm một hồ sơ xử lý nghiêm ngặt đã được thiết lập vào đầu tháng 3. Chủ xưởng bún giải trình về khó khăn tài chính; sự cố rách lưới lọc bất ngờ trong quá trình vận hành. Tuy nhiên những lý do này không đủ để thay đổi kết quả cuối cùng.

Sau quá trình làm việc và xác minh suốt nhiều tháng quyết định dứt khoát đã được đưa ra. Chính quyền địa phương chính thức áp dụng mức phạt hành chính hơn 552 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm. Biện pháp mạnh tay này nhằm chấm dứt triệt để hành vi xả thải trái quy định bảo vệ môi trường.

Theo: Báo Dân trí