Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Năm, ngày 10/12/2020:

Cập nhật tuyên bố của Tổng thống Trump

Trong khi nhiều hãng truyền thông chống Trump từ chối đưa tin hoặc bóp méo lời phát biểu của Tổng thống, hàng triệu người khác đang dõi theo các tuyên bố trực tiếp của ông trên mạng xã hội.

Vào sáng ngày 10/12 theo giờ Việt Nam, ông Trump viết: “Chà! Ít nhất 17 tiểu bang đã tham gia cùng Texas trong vụ kiện phi thường chống lại Vụ gian lận Bầu cử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn!”.

“Chúng ta sẽ sớm biết đến bài học về từ ‘dũng cảm’; và cứu vớt đất nước chúng ta”.

Trong dòng bình luận khác, ông Trump viết: “Có nhiều bằng chứng cho thấy gian lận quy mô lớn ở 4 tiểu bang (và nhiều hơn nữa) được đề cập trong đơn kiên của Texas”.

Mỹ trừng phạt tên tội phạm Trung Quốc đang hoạt động ở Đông Nam Á

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 9/12 đã công bố lệnh trừng phạt đối với một tội phạm Trung Quốc có tên Wan Kuok-koi. Đây là một tên tội phạm có tổ chức ở Ma Cao, thường được gọi là “Broken Tooth” (tạm dịch: Răng gẫy).

Chính quyền Trump cho biết Wan là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tên tội phạm Wan Kuok-koi (biệt danh: Răng gẫy) có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang hoạt động ở Đông Nam Á. Trong ảnh, Wan tham gia một sự kiện chung của Campuchia và Trung Quốc vào tháng 6/2018
Tên tội phạm Wan Kuok-koi (biệt danh: Răng gẫy) có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang hoạt động ở Đông Nam Á. Trong ảnh, Wan tham gia một sự kiện chung của Campuchia và Trung Quốc vào tháng 6/2018 (ảnh: https://www.crowdfundinsider.com/)

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Wan đang mở rộng các hoạt động tội phạm trên khắp Đông Nam Á nhờ dự án Vành đai Con đường.

Sau khi ra tù ở Macau vào 8 năm trước, Wan đã xây dựng hoạt động ở Campuchia, Myanmar và Palau. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Wan cầm đầu một băng đảng gồm khoảng 14.000 thành viên.

Chính phủ Mỹ và 48 bang kiện Facebook

AP đưa tin, chính phủ Hoa Kỳ cùng 48 tiểu bang và quận đã kiện Facebook vào ngày 9/12. Các nhà điều tra liên bang cáo buộc Facebook lạm dụng quyền lực thị trường trong mạng xã hội để đè bẹp các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn.

Nhà sáng lập và chủ sở hữu Facebook, ông mark zuckerberg
Nhà sáng lập và chủ sở hữu Facebook, ông mark zuckerberg (ảnh: C Flanigan/WireImage/Flickr).

Đơn kiện yêu cầu Facebook có các biện pháp sửa đổi; trong đó tập đoàn này có thể sẽ phải từ bỏ quyền sở hữu các mạng xã hội khác như Instagram và WhatsApp.

7 tuần trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ và một nhóm các tiểu bang đã kiện Google nhằm chống độc quyền.

Nghị sỹ Đảng Dân chủ bị yêu cầu ra khỏi Ủy ban Tình báo vì liên hệ với gián điệp Trung Quốc

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu Đảng Dân chủ loại bỏ Nghị sỹ Eric Swalwell ra khỏi Ủy ban Tình báo; do ông này bị cáo buộc có mối liên hệ với gián điệp Trung Quốc.

Trước đó, các báo cáo cho biết ông Salwell có quan hệ với một gián điệp Trung Quốc có tên Fang Fang. Người này đã giúp Salwell gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử năm 2014, theo Axios.

Các nghị sỹ Cộng hòa chỉ trích ông Salwell là đạo đức giả; vì ông này từng hối thúc điều tra và lên án Tổng thống Trump và Nga. Cuộc điều tra đi đến kết luận không có bằng chứng nào cho thấy chiến dịch Trump thông đồng với Nga.

Bộ trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc, Pakistan xúi giục nông dân biểu tình

India Times đưa tin, Bộ trưởng Liên hiệp Ấn Độ Raosaheb Danve hôm 9/12 nói rằng Trung Quốc và Pakistan đứng sau các cuộc biểu tình hiện nay của nông dân Ấn Độ. Các nông dân biểu tình để kêu gọi thu hồi 3 đạo luật mới về nông nghiệp.

Ông nói rằng ban đầu những người Hồi giáo bị làm cho hiểu sai về các đạo luật nhằm khiến họ biểu tình. Nhưng điều này không thành công; và giờ đây nông dân đang bị tuyên truyền là họ sẽ chịu thiệt hại vì các đạo luật mới.

“Vấn đề đáng lo ngại hiện nay không phải là về nông dân. Trung Quốc và Pakistan nhúng tay đằng sau vụ này”, ông Danve nói.

Nhà hoạt động Nathan Law gặp chính phủ Anh sau khi đào thoát khỏi Hồng Kông

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã gặp gỡ nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Nathan Law tại London vào ngày 9/12, theo Reuters.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Law và chính phủ Anh; kể từ khi Law khi tới Anh Quốc vào tháng 7. Law và nhiều nhà ủng hộ dân chủ phải rời khỏi Hồng Kông nhằm tránh bị đàn áp; sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh đối với thành phố từng là thuộc địa của Anh.

Bộ trưởng Patel cho biết Anh cam kết bảo vệ và duy trì các quyền tự do cho công dân Hồng Kông.

Iran trả đũa Mỹ, ra lệnh trừng phạt đại sứ Hoa Kỳ tại Yemen

Al Jazeera đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran hôm 9/12 ra tuyên bố liệt kê ông Christopher Henzel vào danh sách đen; với cáo buộc ông đóng “vai trò quan trọng trong việc xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen”.

Động thái của Iran xuất hiện một ngày sau khi chính quyền Trump tiếp tục “gây áp lực tối đa” đối với Tehran; bằng cách trừng phạt Hasan Irlu, đại sứ Iran tại Yemen.

Căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng kể từ khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran; vì cho rằng đây là một thỏa thuận tồi tệ, cho phép Iran tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân trong khi không chịu áp lực từ phương Tây.