Gần 200.000 F0; Nhiều người mắc di chứng phổi sau khỏi Covid-19; Giá vàng miếng SJC ‘phi mã’, vượt 69 triệu đồng/lượng là nội dung chính bản tin tối nay 5/3.

Thêm 173.258 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 5/3 công bố 173.258 ca nhiễm, gồm 131.780 ca tại 63 tỉnh thành và Phú Thọ, Thái Nguyên bổ sung 41.441 ca; 82 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 4.232.520 ca nhiễm và 40.726 người tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh thành, nhất là tại Hà Nội và TP. HCM. Biến thể Omicron đang thay thế dần biến thể Delta. 

Nhiều người mắc di chứng phổi sau khỏi Covid-19

Trong số bệnh nhân sau mắc Covid-19 đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, có 25% giảm hoạt động thể lực, 50-60% chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tổn thương bất thường.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Những tổn thương hay gặp là hình kính mờ, xơ hóa phổi, viêm phổi tổ chức, dày các vách liên tiểu thùy, khí phế thũng… “Những bất thường này có thể bị bỏ sót trên phim X-quang ngực thẳng thông thường”, bà Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

“Hội chứng Covid-19 kéo dài” hay “Hội chứng hậu Covid-19” biểu hiện đa dạng và có thể gặp ở nhiều cơ quan. Trong đó các biểu hiện về hô hấp là phổ biến, như ho khan, hụt hơi, khó thở dai dẳng kéo dài trong vòng 3 tháng sau khỏi Covid-19, theo bà Phương, xem chi tiết báo VnExpress.

Trưởng trạm Y tế lưu động bị tố ‘vòi’ tiền F0 mới cho đi viện điều trị

Sáng ngày 5/3, lãnh đạo UBND phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết đang họp và yêu cầu ông N.M.H., Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động P.Trại Cau, làm tường trình về thông tin người dân phản ánh ông vòi tiền sau khi đến khám cho F0.

Anh T., người tố cáo ông N.M.H., bức xúc: ” Hôm 27.2, bố tôi đang nằm cách ly điều trị ở nhà thì thấy mệt, nồng độ ô xy hạ nên tôi mới gọi Trạm Y tế lưu động P.Trại Cau để các anh chị ấy đến khám, đo. Khi người ở trạm vào đo xong, gia đình có tự nguyện cảm ơn họ 500.000 đồng (đóng trong phong bì kín). Thế mà họ đứng giữa sân xé ra, thấy có 500.000 đồng liền gọi cho điện cho ông H. Sau đó họ đòi cả nhà 2 triệu đồng, mặc cả gãy lưỡi thì còn 1,5 triệu đồng”, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Một tiệm vàng ở An Giang bị nghi trốn thuế khi giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 5/3, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự điều tra về tội Trốn thuế, xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP. Long Xuyên, do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ở địa phương) làm đại diện theo pháp luật.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Động thái này được đưa ra sau gần hai tháng nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia, do Bình và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra, công an đã ra trưng cầu giám định về thuế, xác định Bình không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với hàng hoá trên 10.000 tỷ đồng. Hành vi của Bình có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, xem chi tiết báo VnExpress.

Xe khách cháy nổ dữ dội trên quốc lộ, 19 người đi dự đám cưới kịp thời thoát thân

Khoảng 11h40 cùng ngày 5/3, xe khách loại 47 chỗ do anh Nguyễn Hồng Cường (37 tuổi) lái chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Khi đến khu vực rừng giá tỵ (đoạn thuộc xã Phú Tân, huyện Định Quán) thì xe bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, tài xế cho xe tấp vào lề đường rồi hô hoán hành khách nhanh chóng chạy khỏi xe.

Bước đầu xác định xe khách chở đoàn người từ Bà Rịa – Vũng Tàu đi TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) dự đám cưới, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Giá vàng miếng SJC ‘phi mã’, vượt 69 triệu đồng/lượng

Cụ thể, lúc 15h chiều 5/3, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC cập nhật mức giá mới là 67,9 (mua vào) – 69,2 triệu đồng (bán ra) và ở TP.HCM và 67,9 – 69,22 triệu đồng/lượng ở Hà Nội.

So với giá mở cửa đầu ngày là 68,4 triệu đồng/lượng (giá bán) thì mỗi lượng vàng tại đây đã tăng khoảng 800.000 đồng. Đáng chú ý, trong sáng nay, có thời điểm, giá bán đã chạm ngưỡng 68,8 triệu đồng – mức giá cao nhất lịch sử.