7 tháng đi khiếu nại của người cha vụ nữ sinh tử vong do tai nạn ở Vĩnh Long

Hơn 7 tháng miệt mài gửi đơn khiếu nại về vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Trà Ôn, Vĩnh Long; ông Nguyễn Vĩnh Phúc – cha nạn nhân – liên tục bị cơ quan chức năng bác đơn. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi ông nổ súng bắn tài xế rồi tự sát vào cuối tháng 4 vừa qua.
- Vĩnh Long: Lời kể ám ảnh từ vụ nữ sinh bị xe tải cán chết; tài xế bị tố thờ ơ trước khi cha nổ súng
- Bộ Công an đề nghị xem xét lại quyết định không khởi tố vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long
- Khởi tố 3 đối tượng gây thất thoát ngân sách nhà nước tại Cà Mau
Nội dung chính
Bác đơn khiếu nại sau 7 tháng theo đuổi vụ án
Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong; xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vụ việc khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong sau khi va chạm với xe tải.
Người điều khiển xe tải là Nguyễn Văn Bảo Trung (1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết“.
Không chấp nhận kết luận này, ông Nguyễn Vĩnh Phúc – cha bé Trân – đã gửi nhiều đơn khiếu nại lên các cấp từ huyện đến tỉnh. Trong đơn, ông nêu nhiều nghi vấn về sai lệch trong khám nghiệm hiện trường; thiếu chứng cứ về tốc độ xe, dấu hiệu không khách quan của cơ quan điều tra…
Tuy nhiên, ngày 14/3, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long “bác đơn khiếu nại” của ông Phúc, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Diễn biến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh thiệt mạng
Khoảng 7h sáng 4/9/2024, em T.N.X.N (sinh năm 2010) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tỉnh lộ 901. Phía sau là em Nguyễn Ngọc Bảo Trân chở bạn L.M.N. Khi đến đoạn Km08; xe tải biển số 84C-102.77 do Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển vượt xe bán tải đang dừng bên lề phải.
Lúc này, xe của N. dừng lại, xe Trân từ phía sau lao tới va chạm với xe bạn; ngã xuống đường và bị xe tải cán qua. Trân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Quá trình điều tra ban đầu của Công an huyện Trà Ôn quy lỗi cho bé Trân do không giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, VKSND và TAND huyện lại xác định lỗi chính thuộc về tài xế Trung khi vượt xe không đảm bảo an toàn.
Do không thống nhất, hồ sơ được chuyển về tỉnh. Sau kiểm tra hiện trường và hồ sơ, ngày 26/12/2024; Công an huyện tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do tài xế đã chết.
Ông Phúc tiếp tục khiếu nại nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Các điểm ông nêu như sơ đồ hiện trường thay đổi, thiếu xác minh tốc độ xe; không có camera ghi hình, không thực nghiệm lại hiện trường… đều không được chấp nhận.
Bi kịch đỉnh điểm: Cha nữ sinh tự sát sau khi bắn tài xế
Đỉnh điểm bi kịch xảy ra vào sáng 28/4 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung – tài xế trong vụ tai nạn – rồi tự sát. Ông Phúc tử vong tại chỗ, còn Trung được mổ lấy viên đạn, hiện vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.
Vụ việc gây rúng động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan điều tra; tư pháp địa phương khi để kéo dài sự bức xúc suốt hơn 7 tháng; dẫn tới hậu quả đau lòng.
Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm xử lý vụ việc
Dù Bộ Công an đã từng có chỉ đạo kiểm tra hồ sơ; song việc các quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên tiếp được ban hành; và giữ nguyên khiến người dân hoài nghi về tính minh bạch trong xử lý. Nhiều ý kiến cho rằng nếu các cơ quan tố tụng tiếp nhận đầy đủ các kiến nghị; thực hiện điều tra thực nghiệm và giám định độc lập thì có thể tránh được hậu quả đau lòng.
Vụ việc vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn là bài học đắt giá cho hệ thống tư pháp trong việc lắng nghe dân, xử lý thấu tình đạt lý; tránh để oan khuất biến thành thảm kịch.
Theo: Vietnamnet