Ngoài tin lũ lụt miền Trung, điểm tin tối 11/10 còn có những tin tức xã hội đáng chú ý:

Bão số 6 vừa suy yếu, miền Trung lao đao lũ lụt lại hình thành một áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 11/10; bão số 6 đã vào các tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió cấp 8, giật cấp 9; các tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi, vùng ven biển có gió giật cấp 6 – 7; Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, lượng mưa từ 100 – 300 mm.

Trong 12 giờ tới, dự báo áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền; suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Bão số 6 vừa suy yếu; Đông Bắc Biển Đông lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới vào chiều nay.

Lúc 13h, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. 

Trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc; mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày mai (12/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Theo Tuổi Trẻ

Đã có 9 người thiệt mạng do lũ lụt miền Trung

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Chiều 11/10, theo báo cáo từ Chi cục phòng chống thiên tai, khu vực miền Trung Tây Nguyên đã có 9 người chết trong đợt lũ lụt này.

Trong đó tỉnh Quảng Trị 3 người, Huế 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Quảng Nam 1 người và 11 người mất tích (Quảng Trị 7 người, Đà Nẵng 3 người, Gia Lai 1 người), bị thương 7 người.

Từ tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có 206 xã, phường bị ngập lụt; độ ngập sâu từ 0,3-3m, nặng nhất là Quảng Trị 81 xã, TT Huế 54 xã, phường… với tổng số hộ bị ngập là 109.034 hộ.

Chỉ riêng 4 tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Quảng Nam đã tổ chức sơ tán 10.761 hộ với 31.295 khẩu; chủ yếu là di dời tại chỗ, nhiều nhất là Quảng Trị có 6.754 hộ với 19.381 khẩu.

Các đơn vị Quân khu 4, 5, Bộ đội Biên phòng phòng đã huy động 8.843 bộ đội; 6.994 dân quân và 200 phương tiện ôtô, xuồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Theo Tuổi Trẻ

Lũ ống bất thường đổ về Quảng Nam, người dân tưởng vỡ đập thủy điện

Trưa 11/10, người dân phát video trực tiếp trên facebook, nước chảy như thác đổ; cuốn trôi cả ô tô ở khu vực ngã 4 xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nước ập về nhanh, chảy cuồn cuộn, cuốn đi nhiều tài sản của người dân; nhiều người lầm tưởng bị vỡ đập thủy điện. Người dân ở đây cho biết chưa bao giờ xảy ra hiện tượng bất thường như vậy.

Chiều cùng ngày, ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn huyện mưa lớn trên diện rộng nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực  bị ngập lụt nặng. Đáng chú ý, vào trưa nay 11/10, xảy ra tình trạng lũ ống tại địa phận xã Duy Sơn, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Đây là hiện tượng rất bất thường ở xã Duy Sơn.

Theo Người Lao Động

Nữ sinh viên nhặt được 200 triệu đồng giao công an tìm người đánh rơi

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Chiều ngày 11/10, đại diện Công an phường 14 (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, đơn vị đang giữ số tiền gần 200 triệu đồng do nữ sinh viên nhặt được giao nộp nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Vào trưa cùng ngày,  ở khu nhà trọ trên đường Trần Văn Kỷ, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM, em Bùi Thị Kiều Anh (sinh năm 1999, sinh viên trường Đại học Công nghệ Hutech) đã nhặt được 4 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng (khoảng 200 triệu đồng).

Em Kiều Anh đã mang ngay số tiền trên giao nộp cho Công an phường 14 (quận Bình Thạnh, TPHCM) để nhờ tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Công an phường 14 sẽ đăng tin thông báo cho người đánh rơi biết để đến nhận lại.

Địa chỉ liên hệ: Công an phường 14 (quận Bình Thạnh), địa chỉ ở 156 Lê Quang Định (phường 14, quận Bình Thạnh). Số điện thoại: 0283.8412.218.

Theo Dân Trí